HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận điểm yếu ‘chết người’ của CLB Bình Dương

07/07/2023 23:01 GMT+7

Sau trận CLB Bình Dương thua HAGL 0-1 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023, HLV Lê Huỳnh Đức buồn bã thừa nhận điểm yếu chết người về thể lực của các học trò vẫn chưa thể khắc phục được.

Rimario bị Đình Bảo của HAGL kèm chặt như bóng với hình

Rimario bị Đình Bảo của HAGL kèm chặt như bóng với hình

Minh Trần

Sau trận thua HAGL 0-1 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2023, HLV Lê Huỳnh Đức tiếc nuối: "CLB Bình Dương chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp CLB Nam Định. Trận trước, các em cũng thi đấu tốt nhưng để thua 3 bàn quá sớm.

Qua từng trận, các em đã thể hiện được lối chơi của mình nhưng cần thi đấu hiệu quả hơn nữa. Hôm nay, chúng tôi có 4, 5 cơ hội ngon ăn nhưng lại bỏ qua. Trong khi đó, HAGL chỉ có một cơ hội và đã tận dụng được.

CLB Bình Dương đang gặp vấn đề về thể lực. Các em chấn thương nhiều quá nên không có thời gian tập luyện để cải thiện. HAGL hết sức nhưng Bình Dương cũng vậy.

Nếu có thể lực tốt hơn, chúng tôi sẽ giải quyết được trận đấu này. Dù thất bại, cũng phải thừa nhận CLB Bình Dương đã chơi sáng sủa hơn, có nhiều cơ hội. Các em cần dứt điểm hoàn hảo hơn".

Sự thất vọng của HLV Lê Huỳnh Đức khi CLB Bình Dương vẫn chưa bật lên được

Sự thất vọng của HLV Lê Huỳnh Đức khi CLB Bình Dương vẫn chưa bật lên được

Minh Trần

Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đánh giá về 2 ngoại binh mới của đội là trung vệ Coelho Cassius Vinicius và tiền vệ Nicholas Olsen.

Ông chia sẻ: "Trung vệ của tôi chơi tốt trong trận đấu này. Ở trận trước, anh ta cũng không mắc lỗi gì. Trong khi đó, Olsen chơi kém hơn mùa 2022 nhưng vẫn kiểm soát tốt trận đấu.

Nếu cậu ấy có thể lực tốt như mùa giải trước (trong màu áo CLB Sài Gòn nơi ông Đức từng làm cố vấn - PV) thì sẽ chơi hay hơn nhiều. Tuy nhiên, tiếc là Olsen dự bị ở CLB Đà Nẵng nhiều quá".

Quốc Việt đi bóng đột phá xuyên thủng hàng thủ CLB Bình Dương

Quốc Việt đi bóng đột phá xuyên thủng hàng thủ CLB Bình Dương

Minh Trần

Với kết quả này, CLB Bình Dương đã kết thúc hành trình ở Cúp quốc gia 2023, không thể có được mục tiêu có chiến thắng để tạo cú hích tinh thần. Giờ đây, đội bóng này sẽ phải dồn sức cho cuộc đua trụ hạng V-League 2023, sau 13 vòng chưa biết mùi chiến thắng.

Ở trận đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2023, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ lập tức lao vào trận "chung kết ngược" mang tính sống còn, trong chuyến làm khách đến sân Hòa Xuân gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Đà Nẵng.

Khi được hỏi về cuộc đua trụ hạng, HLV Lê Huỳnh Đức trả lời ngắn gọn: "CLB Bình Dương chỉ còn mấy ngày chuẩn bị và cứ tập luyện bình thường. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.