HLV Park Hang-seo dự khán trận đội tuyển Việt Nam đấu Hàn Quốc

16/10/2023 15:16 GMT+7

HLV Park Hang-seo sẽ góp mặt trên sân Suwon World Cup vào ngày 17.10 để theo dõi cuộc chạm trán giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam trên sân Suwon World Cup lúc 18 giờ ngày 17.10 sẽ có một vị khách đặc biệt, đó là HLV Park Hang-seo.

Cựu chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam sẽ dự khán trận đấu với tư cách khách mời, cùng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu. Cách đây không lâu, HLV Park Hang-seo cũng đến sân động viên U.18 Việt Nam, khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đến Seoul dự giải giao hữu quốc tế, đồng thời có trận giao hữu với chủ nhà U.18 Hàn Quốc. 

HLV Park Hang-seo là gương mặt có tầm ảnh hưởng với cả bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc. Chiến lược gia 65 tuổi từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink trong thành phần ban huấn luyện đội Hàn Quốc ở World Cup 2002, giải đấu mà đội bóng xứ kim chi tạo nên kỳ tích khi vào tới bán kết.

HLV Park Hang-seo dự khán trận đội tuyển Việt Nam đấu Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo

ĐỘC LẬP

Sau khi chia tay vị trí trợ lý, ông Park huấn luyện đội Olympic Hàn Quốc dự ASIAD 2002, nhưng không thành công khi bị loại ở bán kết trước Olympic Iran. HLV Park Hang-seo rời cương vị và bắt đầu quãng thời gian dẫn dắt các CLB K-League và K-League 2.

Năm 2017, HLV Park Hang-seo tới Việt Nam và viết nên trang sử mới. Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park đã vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng giúp U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á 2018, giành 2 HCV SEA Games 30, 31, đứng hạng tư ở ASIAD 18.

5 năm HLV Park Hang-seo nắm quyền chứng kiến đội tuyển Việt Nam chuyển mình về mọi mặt. Đầu năm 2023, ông Park chia tay bóng đá Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện điều hành học viện bóng đá quốc tế mang tên ông, mới khai trương tại Hà Nội.

HLV Philippe Troussier là người tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay ông Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Pháp được VFF giao chỉ tiêu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, tức tương đồng với thành tích của người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam đã đấu 5 trận giao hữu dưới thời HLV Troussier với thành tích thắng 3, thua 2. Cụ thể, đội bóng của "Phù thủy trắng" đánh bại đội Hồng Kông (1-0), Syria (1-0), Palestine (2-0), thua Trung Quốc (0-2) và Uzbekistan (0-2).

Cuộc so tài với đội tuyển Hàn Quốc lúc 18 giờ ngày 17.10 là trận giao hữu cuối của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026, nơi thầy trò ông Troussier nằm cùng bảng Iraq, Philippines và nhiều khả năng là Indonesia (đội thắng Brunei 6-0 ở trận lượt đi vòng loại thứ nhất).

Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc của HLV Klinsmann nằm cùng bảng Trung Quốc, Thái Lan và đội thắng trong cặp Singapore/Guam. Đây là bảng đấu không dễ cho "Những chiến binh Taeguk", do đó đội tuyển Hàn Quốc được chờ đợi có một chiến thắng nữa để tạo bàn đạp tâm lý thuận lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.