HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn vòng bảng gặp U.22 Thái Lan?

10/05/2023 14:00 GMT+7

U.22 Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, nên câu hỏi đặt ra là thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ bước vào trận hạ màn vòng bảng gặp U.22 Thái Lan với toan tính ra sao.

Việc giành vé vào bán kết SEA Games 32 sớm 1 lượt đấu mang đến nhiều lợi thế cho U.22 Việt Nam. Thứ nhất, thầy trò ông Philippe Troussier sẽ không phải căng mình chiến đấu trước U.22 Thái Lan với áp lực bủa vây. Nhờ vậy, U.22 Việt Nam có thể tính toán phân phối thể lực, giữ sức cho các trụ cột nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết diễn ra sau đó vỏn vẹn 2 ngày.

Ngoài ra, được chơi một trận đấu "thả lỏng", không nặng nề chuyện kết quả cũng là quãng nghỉ đúng lúc cho U.22 Việt Nam, khi lịch thi đấu SEA Games 32 đang nặng nề và dồn dập. Với tinh thần thoải mái, đặc biệt khi vừa vượt qua một trận đấu sinh tử với U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam có thể giải phóng sức ép khỏi đôi chân để chơi một trận thăng hoa với U.22 Thái Lan.

HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn gặp U.22 Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn gặp U.22 Thái Lan? - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam mới vượt qua trận đấu nghẹt thở trước U.22 Malaysia

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, chắc chắn HLV Troussier sẽ có những tính toán. Sau trận gặp U.22 Malaysia, ông bày tỏ: "Ban huấn luyện sẽ thảo luận để gặp U.22 Thái Lan, các cầu thủ chơi hết mình, nhưng phải tính toán đưa ra đội hình để các cầu thủ sung sức nhất cho trận bán kết sau đó. Hiện tại tôi chưa định hình gì cả, nhưng hôm nay U.22 Việt Nam thắng, điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều cho bán kết. Bởi nhờ trận thắng này, chúng ta dễ dàng tính toán để bảo toàn sức lực cho bán kết hay trận đấu xa hơn".

Trong 3 trận đầu tại SEA Games 32, HLV Troussier hiếm khi thay đội hình xuất phát. Ở mỗi trận đấu, ông thường chỉ thay đổi 1 đến 2 vị trí trong danh sách đá chính. Những thay đổi quyết liệt nhất mà chiến lược gia người Pháp thực hiện thường diễn ra trong trận, khi ông hoán đổi nhân sự và vị trí để kiểm soát diễn biến trận đấu. 18 trong số 20 cầu thủ trong danh sách dự SEA Games 32 đã được ông Troussier sử dụng.

Tuy nhiên, tần suất thi đấu của các cầu thủ không đều. Có những cái tên cày ải liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi như Văn Chuẩn cùng các trung vệ Tiến Long, Quang Thịnh, Tuấn Tài, bộ đôi chạy cánh Minh Trọng và Văn Cường, tiền vệ Thái Sơn, Đức Phú, cùng các tiền đạo Thanh Nhàn, Văn Đô, Văn Tùng. Nhóm còn lại chỉ vào sân trong hiệp 2, đá vài chục phút mỗi trận.

Trận gặp U.22 Thái Lan là cơ hội để ông Troussier cho trụ cột "xả hơi", nhờ vậy tăng số ngày nghỉ trước thềm trận bán kết từ 2 ngày lên thành 4 ngày. Ở giải đấu ngắn ngày với mật độ dồn dập như SEA Games, thêm một ngày nghỉ là thêm một cơ hội để tích lũy năng lượng, tránh nguy cơ chấn thương. Trong tay nhà cầm quân người Pháp vẫn còn những lựa chọn thay thế cho từng vị trí, dẫu rằng 20 cầu thủ dự giải không phải con số lý tưởng để các HLV tính toán xoay tua.

HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn gặp U.22 Thái Lan? - Ảnh 3.

HLV Troussier sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu?

NGỌC DƯƠNG

HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn gặp U.22 Thái Lan? - Ảnh 4.

Quốc Việt có thể được xếp đá chính

NGỌC DƯƠNG

HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn gặp U.22 Thái Lan? - Ảnh 5.

Văn Cường (số 13) cày ải liên tục 3 trận đã qua

NGỌC DƯƠNG

Ở trận đấu hôm 11.5 tới, nếu HLV Troussier thay một nửa đội hình chính thì cũng không có gì lạ. Việc để các gương mặt mới đá chính cũng là cách tạo động lực cho nhóm dự bị. Với cầu thủ, trận gặp U.22 Thái Lan là thời cơ hội để thể hiện nhằm giành suất đá chính. Còn với ông Troussier, những nước đi chiến thuật mới mẻ có thể nảy sinh từ chính những trận đấu thoải mái về tinh thần này.

"Trận gặp U.22 Thái Lan không còn ý nghĩa về kết quả. U.22 Việt Nam cần bảo toàn lực lượng, đừng sợ thua U.22 Thái Lan mà lo lắng quá. Đội bóng của HLV Troussier đã có mặt ở bán kết, nên thua trận cuối vòng bảng cũng không sao cả. Bảo toàn lực lượng là ưu tiên hàng đầu", chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.

Dù vậy, bảo toàn lực lượng là một chuyện, U.22 Việt Nam nên duy trì tiêu chuẩn thi đấu khắt khe vốn có. Tức là dùng đội hình chính hay dự bị, thì yêu cầu chuyên môn vẫn không thay đổi. Đó là hướng tới kiểm soát thế trận, phòng ngự chắc chắn và tấn công sắc bén. Việc tận dụng từng khoảnh khắc, từng trận đấu để trưởng thành là điều cần có với một đội bóng còn nhiều vấn đề như U.22 Việt Nam. Với cầu thủ trẻ, trận đấu nào cũng ẩn chứa những bài học quý mà phải nỗ lực mới "vỡ vạc" ra nhiều điều.

HLV Troussier toan tính gì ở trận hạ màn gặp U.22 Thái Lan? - Ảnh 6.

Minh Trọng (số 17) là một trong những cầu thủ tiến bộ rõ rệt

NGỌC DƯƠNG

Còn lại, việc duy trì điểm rơi phong độ và thể lực cầu thủ thế nào cho hợp lý để vừa bảo toàn lực lượng, vừa có màn trình diễn tích cực, đó là bài toán HLV Troussier cùng cộng sự phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng phân tích: "Ở trận cuối gặp U.22 Thái Lan, chúng ta thoải mái tinh thần, không chịu áp lực do đã giải quyết xong 3 trận đầu tiên. Các cầu thủ sẽ dễ thi đấu hơn, dù vậy, những quy định về kỷ luật trong lối chơi phải được củng cố. Trước U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam cần chứng tỏ khả năng kiểm soát, giữ được thế trận trước áp lực của một đội bóng mạnh. Hãy chơi chắc chắn rồi sau đó tính toán tiếp, còn bóng đá có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, không thể dự đoán trước được".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.