HLV tuyển Malaysia muốn thắng đậm Lào để dễ tính toán cho trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2022 18:44 GMT+7

HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon đặt mục tiêu thắng đậm Lào trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng B thuộc AFF Cup 2022 diễn ra ngày 24.12.

Dù cùng có 3 điểm, nhưng tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng B nhờ hơn Malaysia hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo hiện đang hơn Malaysia (thắng Myanmar 1-0 ở trận ra quân) cách biệt 5 bàn về hiệu số bàn thắng sau trận thắng đậm 6-0 trước Lào ở lượt trận đầu. Vì vậy, ông Kim Pan-gon thừa nhận rằng các học trò của ông cần phải phục hồi khả năng ghi bàn nếu muốn đứng đầu bảng B.

HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon đặt mục tiêu thắng đậm Lào trên sân nhà ở lượt trận thứ 2

FAM

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng và nếu muốn đứng ngôi đầu, chúng tôi cần phải có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Việt Nam. Đây là điều không dễ bởi vì chúng tôi phải tôn trọng Lào, đội sẽ ra sân với quyết tâm cao hơn sau khi thua trận đầu tiên. Chắc chắn Lào sẽ không cho chúng tôi nhiều khoảng trống. Vì vậy, các cầu thủ phải tập trung, kiểm soát tốt trận đấu và đặc biệt phải thể hiện phong độ cao hơn trận đầu để có được kết quả tích cực", HLV Kim Pan-gon nói trong cuộc họp báo tại sân Bukit Jalil ngày 23.12.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bắt đầu cảm nhận những thách thức lớn tại AFF Cup 2022 sau khi tuyển Malaysia phải vật lộn với lịch thi đấu dày và di chuyển nhiều. "Tôi nghĩ giải đấu này thực sự thử thách chúng tôi vì sau trận đấu, đội phải di chuyển sang một quốc gia khác và lịch thi đấu khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn. Nhưng các cầu thủ đã kiểm soát tình huống tốt khi họ rất chuyên nghiệp và biết phải làm gì để có màn trình diễn tốt nhất”, ông Kim Pan-gon nói thêm.

Tuyển Malaysia (áo vàng) thắng nhọc nhằn Myanmar ở trận ra quân

FAM

Trong khi đó, HLV tuyển Lào, Micheal Weiss dù đánh giá Malaysia là đội mạnh như Việt Nam nhưng toàn đội vẫn sẽ chơi hết mình để có kết quả tốt nhất. "Mặc dù mất đi những cầu thủ chủ chốt, họ (tuyển Malaysia) vẫn có thể tạo thành một đội bóng tốt. Malaysia là một đội chất lượng và tất cả các cầu thủ của họ đều nguy hiểm, nhanh nhẹn và có khả năng ghi bàn. Vì vậy, chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn và không để thủng lưới sớm bởi điều đó sẽ gây khó khăn cho chúng tôi nếu Malaysia bắt nhịp được", HLV Weiss nói trong cuộc họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.