Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu

Hải Phong
Hải Phong
09/02/2024 18:24 GMT+7

Hoa nở rộ trên cánh đồng hoa lay ơn, hoa cúc đất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi nhưng không có người mua, khiến nhiều người trồng hoa thất thu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trưa 9.2 (30 tháng chạp), cánh đồng ở xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) được xem là nơi trồng hoa lay ơn, hoa cúc đất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, không khí ảm đạm, vắng hoe. Người trồng hoa đối diện một năm thất thu.

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 1.

Hoa lay ơn nở khắp đồng, nhưng không có người thu hoạch vì thị trường tiêu thụ rất chậm

HẢI PHONG

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 2.

Số lượng hoa chớm nở đúng dịp cận tết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cứ 10 cây thì đã có 9 cây nở sớm

HẢI PHONG

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 3.

Tết đến nơi, một số hộ nông dân ra ruộng mót hoa vừa chớm nụ để bán cho thương lái

HẢI PHONG

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 4.

Một hộ dân trồng hoa cho biết, một chục cây lay ơn bán với giá từ 40.000 - 50.000 đồng tùy hoa đẹp hay xấu. Với chi phí đầu tư trung bình khoảng 20 triệu đồng/sào, đây là năm thứ 4 người trồng lay ơn Nghĩa Hà thất thu vì thời tiết

HẢI PHONG

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 5.

Không khác gì các hộ trồng hoa lay ơn, các hộ dân trồng hoa cúc đất cũng não nề vì vắng người mua. Thay vì được bán đúng dịp tết, số hoa này đến 30 tết vẫn nằm ngoài đồng

HẢI PHONG

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 6.

Ông Võ Hồng Dương cho biết, hoa cúc đất vào thời điểm này có giá trên dưới 1.000 đồng/cây, nhưng cũng không có người mua. Những năm trước giờ này giá phải từ 5.000 - 6.000 đồng/cây

HẢI PHONG

Hoa tết nở rộ nhưng vắng người mua, nhiều nhà vườn Quảng Ngãi thất thu- Ảnh 7.

Xã Nghĩa Hà là làng hoa tết nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi. Hằng năm, có hàng chục ha đất được các hộ dân dành để trồng hoa lay ơn, cúc đất và các loại rau để cung ứng ra thị trường tết

HẢI PHONG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.