Hồi ký của tiểu thuyết gia Salman Rushdie: Trả lời bạo lực bằng nghệ thuật

12/10/2023 07:58 GMT+7

Salman Rushdie, tiểu thuyết gia Anh gốc Ấn Độ, sẽ xuất bản cuốn hồi ký liên quan vụ bị tấn công trên trên sân khấu năm 2022 ở New York khiến ông mù mắt, nhà xuất bản Penguin Random House cho biết hôm 11.10, theo Reuters.

Cuốn hồi ký mới của Salman Rushdie - Knife: Meditations After an Attempted Murder (tạm dịch: Con dao: Suy ngẫm sau một vụ giết người cố ý) sẽ được xuất bản vào ngày 16.4.2024.

Hồi ký của Salman Rushdie về vụ bị đâm năm 2022 sẽ xuất bản vào năm 2024 - Ảnh 1.

Salman Rushdie (76 tuổi) được ban tổ chức British Book Awards trao giải thưởng hồi tháng 5.2023

REUTERS

Salman Rushdie hạn chế xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc tấn công hồi năm ngoái. Ông cho biết trong một tuyên bố do nhà xuất bản đưa ra: "Đây là cuốn sách cần thiết tôi phải viết, một cách chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và trả lời bạo lực bằng nghệ thuật".

Nhà văn Anh bị một kẻ lạ mặt tấn công trên sân khấu vào tháng 8.2022, trong buổi thuyết trình ở bang New York (Mỹ) khiến ông mù một mắt và ảnh hưởng đến việc vận động cánh tay. Kẻ tấn công ông là một người Mỹ theo đạo Hồi dòng Shiite, bị cáo buộc tội cố ý giết người và hành hung cấp độ hai.

Hồi ký của Salman Rushdie về vụ bị đâm năm 2022 sẽ xuất bản vào năm 2024 - Ảnh 2.

Thời điểm nhà văn bị đâm ở New York

CNN

Gần 6 tháng sau vụ việc, Salman Rushdie ra mắt cuốn tiểu thuyết Victory City (Thành phố chiến thắng).

Nhà văn từ lâu đã phải đối mặt với những lời đe dọa giết chết liên quan đến cuốn tiểu thuyết thứ tư của ông là The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Satan). Tác phẩm này (xuất bản năm 1988) bị cấm ở nhiều quốc gia có đông dân theo đạo Hồi vì những đoạn văn bị một số người cho là báng bổ nhà tiên tri - người lập ra đạo Hồi.

Salman Rushdie đã phải lẩn trốn nhiều năm sau khi lãnh đạo tối cao của Iran vào thời điểm đó - Ayatollah Ruhollah Khomeini - ban hành một sắc lệnh tôn giáo, kêu gọi người Hồi giáo giết ông.

Người kế nhiệm Khomeini, lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, từng nói rằng sắc lệnh chống lại Salman Rushdie là "không thể hủy bỏ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.