Honduras chính thức thiết lập quan hệ với Trung Quốc, cắt đứt với Đài Loan

Khánh Như
Khánh Như
26/03/2023 09:33 GMT+7

Quyết định của Honduras đã đặt dấu chấm hết cho quan hệ ngoại giao kéo dài hàng thập niên của nước này với Đài Loan.

Đài CNN ngày 26.3 đưa tin Honduras thông báo chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, khẳng định hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Cụ thể, trong thông báo được đăng trên Twitter ngày 25.3, Bộ Ngoại giao Honduras nhấn mạnh chính phủ nước này công nhận "sự tồn tại của chỉ một Trung Quốc" và gọi chính phủ Trung Quốc là "chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc". Do đó, Honduras quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao kéo dài hàng thập niên với Đài Loan.

Honduras chính thức thiết lập quan hệ với Trung Quốc, cắt đứt với Đài Loan - Ảnh 1.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro

REUTERS

Bộ Ngoại giao Honduras cho biết nước này đã thông báo cho Đài Loan về quyết định cắt quan hệ ngoại giao và sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ hay liên hệ chính thức nào với Đài Loan. Theo một nguồn tin của Reuters, ngay sau khi có thông báo, cờ của Honduras bên trong Cơ quan Đối ngoại Đài Loan đã bị tháo xuống.

Trong cuộc họp báo ngày 26.3 tại Đài Bắc, người đứng đầu Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã xác nhận việc cắt đứt quan hệ và cho biết họ sẽ sớm đóng cửa văn phòng đại diện đối ngoại tại Honduras.

Trước đó, ông Eduador Enrique Reina, Ngoại trưởng Honduras đã tới Trung Quốc để bàn về việc thiết lập quan hệ chính thức theo yêu cầu của Tổng thống Xiomara Castro. Trước khi cắt quan hệ với Đài Loan, Honduras là 1 trong 14 quốc gia chính thức công nhận hòn đảo.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh và nhiều lần tuyên bố không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo nhằm tái thống nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.