Indonesia sẽ thay toàn bộ máy bay quân sự trên 30 năm tuổi

14/07/2015 18:27 GMT+7

(TNO) Indonesia sẽ cho ngừng hoạt động các máy bay quân sự hơn 30 năm tuổi nhằm hiện đại hóa phi đội bay sau tai nạn rơi máy bay hồi tháng trước khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

(TNO) Indonesia sẽ cho ngừng hoạt động tất cả máy bay quân sự hơn 30 năm tuổi nhằm hiện đại hóa phi đội bay sau tai nạn rơi máy bay hồi tháng trước khiến ít nhất 142 người thiệt mạng.

>> Rơi máy bay ở Indonesia: Đã tìm thấy 141 thi thể

Một chiếc C-130 Hercules của Không quân Indonesia - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Ryamizard Ryacudu đưa ra thông báo trên vào ngày 14.7 nhưng từ chối cho biết có bao nhiêu máy bay sẽ được cho “nghỉ hưu”, cũng như quân đội sẽ chi bao nhiêu tiền để mua sắm máy bay mới, theo Reuters ngày 14.7.
“Chúng tôi có các máy bay và trực thăng đến 30, 40, 50 tuổi và chúng tôi muốn thay thế chúng bằng máy bay tốt hơn”, ông Ryacudu phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Joko Widodo tại thủ đô Jakarta.
Tổng thống Joko Widodo đã cam kết sẽ tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng vào năm 2020. Chi tiêu cho quốc phòng của Indonesia hiện nay chiếm 0,8% GDP, mức thấp so với các nước trong khu vực.
Hôm 30.6, một máy bay vận tải Hercules C-130B của không quân Indonesia chở theo 122 người, trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn, đã rơi xuống khu dân cư tại thành phố Medan, làm toàn bộ người trên máy bay và một số người ở dưới đất thiệt mạng. Máy bay C-130 do Mỹ chế tạo đã phục vụ được gần 50 năm.
Hồi tuần trước, hãng tin Antara (Indonesia) dẫn lời Tham mưu trưởng Không quân Indonesia, ông Air Marshal Agus Supriatna cho biết có thể thay thế các máy bay Hercules C-130 bằng những mẫu máy bay mới của Pháp, Mỹ hoặc Nga.
Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Indonesia, ông Jundan Eko Bintoro cho hay có thể thay thế những chiếc máy bay Hercules bằng loại Airbus A400M của Pháp hoặc Boeing C-17 của Mỹ trong giai đoạn 2016 đến 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.