Iran khoe tên lửa hành trình 'thông minh', bị Mỹ tố phóng UAV vào tàu biển

Iran khoe tên lửa hành trình 'thông minh', bị Mỹ tố phóng UAV vào tàu biển

25/12/2023 14:48 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ nói một máy bay không người lái được phóng từ Iran đã tấn công một tàu chở hóa chất ở Ấn Độ Dương.

Hải quân Iran đã công bố các tên lửa hành trình mới hôm 24.12 trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực.

Theo truyền hình Iran, hai loại tên lửa hành trình mới là Talaeieh và Nasir đều đã được đưa đến một căn cứ hải quân gần Ấn Độ Dương, tại cảng Konarak ở miền nam Iran.

Tư lệnh hải quân, Đô đốc Shahram Irani nói tên lửa Talaeieh có tầm tấn công hơn 1.000 km. Ông nói đây là loại tên lửa "thông minh toàn diện", có khả năng thay đổi mục tiêu trong hành trình. Trong khi đó, tên lửa Nasir có tầm tấn công 100 km và có thể được lắp đặt trên tàu chiến.

Iran khoe tên lửa hành trình 'thông minh', bị Mỹ tố phóng UAV vào tàu biển- Ảnh 1.

Tên lửa Talaeieh vừa được Iran giới thiệu hôm 24.12

QUÂN ĐỘI IRAN

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc một máy bay không người lái được phóng từ Iran đã tấn công một tàu chở hóa chất ở Ấn Độ Dương vào sáng sớm 23.12.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, đây là cuộc tấn công thứ bảy của Iran vào tàu thương mại kể từ năm 2021.

Vụ tấn công không gây thương vong, và một đám cháy nhỏ trên tàu chở dầu đã được dập tắt.

Người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Vụ việc cho thấy căng thẳng khu vực đang leo thang và đặt ra nguy cơ mới đối với các tuyến đường vận chuyển.

Tình hình xấu đi sau khi Hamas tấn công miền nam Dải Gaza hôm 7.10, dẫn tới chiến dịch bắn phá và đưa quân vào Gaza của Israel.

Iran hôm 23.12 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng nước này có can dự vào việc lên kế hoạch cho phong trào Houthi ở Yemen nhằm tấn công các tàu thương mại ở biển Đỏ.

Hezbollah có vũ khí bí mật gì để đe dọa chiến hạm Mỹ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.