Israel trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ triển khai hệ thống phòng không?

Israel trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ triển khai hệ thống phòng không?

Linh Trương
Linh Trương
29/10/2023 08:27 GMT+7

Các quan chức hai bên cho biết Israel đã đồng ý trì hoãn kế hoạch tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ có thời gian triển khai hệ thống phòng không tại khu vực nhằm bảo vệ lực lượng của Washington trong khu vực, theo truyền thông Mỹ.

Mỹ đã thuyết phục Israel lùi lại ngày bắt đầu chiến dịch tấn công Gaza cho đến khi Mỹ hoàn tất triển khai thêm hệ thống phòng không đến khu vực, sớm nhất là vào cuối tuần này.

Theo tường thuật của báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 25.10, Washington đang gấp rút triển khai gần 12 hệ thống phòng không cho quân đội Mỹ đang đóng tại Iraq, Jordan, Kuwait, Jordan, Ả Rập Xê Út, Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo WSJ, quân đội Mỹ tin rằng lực lượng nước này sẽ là mục tiêu của các nhóm quân sự được Iran hậu thuẫn một khi Israel tiến hành tấn công trên bộ ở Gaza, lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Hamas. Giới chức Mỹ cho biết lo lắng lớn nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện nay là mối đe dọa đối với quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Theo báo The New York Times (NYT), Mỹ hiện đánh giá rằng Iran và nhóm Hezbollah ở Li Băng muốn đứng ngoài xung đột. Tuy nhiên, một chiến dịch trên bộ quy mô lớn của Israel ở Gaza có thể thay đổi tính toán của Iran hoặc Hezbollah, nhất là trong trường hợp một số lượng lớn dân thường Palestine thiệt mạng.

Theo NYT, các quan chức Mỹ cho hay họ sẽ phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể triển khai xong các hệ thống phòng không mới tại Trung Đông. Một quan chức khác tiết lộ Mỹ đã có một số vũ khí phòng không tại khu vực để bảo vệ lực lượng nước này trước các cuộc tấn công ở Syria.

Bên cạnh đó, một quan chức cấp cao của Washington cho biết Israel cũng cần thêm thời gian để huấn luyện binh sĩ trước khi bước vào chiến tranh đô thị, cũng như tìm cách xử lý các đường hầm dưới lòng đất ở Gaza.

Theo NYT, mối quan tâm chính của Washington là bảo vệ quân đội Mỹ. Song Mỹ cũng tin rằng Israel có thể không đủ khả năng ứng phó với một cuộc chiến trên hai mặt trận cùng lúc . Các hệ thống chống tên lửa và vũ khí trên nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải có thể chứng tỏ khả năng răn đe quan trọng chống lại Iran.

Trong một phát biểu trên truyền hình hôm 25.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này vẫn đang chuẩn bị cho chiến dịch đưa quân sang Gaza.

Reuters đầu tuần này cũng đưa tin Washington đã khuyến cáo Israel nên trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza nhằm có thời gian giải thoát thêm con tin.

Tuần trước, Reuters cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch đưa hai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) tới Israel để giúp nước này tự vệ, cũng như triển khai một hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các hệ thống tên lửa phòng không Patriot mới tại Trung Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.