Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top 'hấp dẫn nhất thế giới' tại TP.HCM

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top 'hấp dẫn nhất thế giới' tại TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
26/04/2023 07:51 GMT+7

Khi du lịch TP.HCM mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, một trong những địa điểm luôn tấp nập khách du lịch quốc tế ghé đến chính là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (Q.3). Mới đây, bảo tàng này còn lọt vào danh sách 99 điểm du lịch hút khách nhất thế giới.

Những ngày giữa tháng 4.2023, dù thời tiết oi ả, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại Q.3, TP.HCM vẫn tấp nập khách nước ngoài ghé đến.

Trong báo cáo tổng hợp từ trang TripAdvisor, Google Reviews, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP.HCM đứng thứ 61 trong danh sách 99 điểm đến hấp dẫn du khách nhất thế giới và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top - Ảnh 1.

Khách Tây nườm nượp đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (Q.3, TP.HCM)

Lê Nam

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh được thành lập ngày 4.9.1975, hiện là thành viên hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội động Quốc tế các bảo tàng (ICOM). Bảo tàng chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top - Ảnh 2.

Nữ du khách nghe audio guice để tự tham quan bảo tàng

Lê Nam

Bên trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh có 3 tầng trưng bày, triển lãm tư liệu với nhiều chủ đề như: tội ác chiến tranh xâm lược, thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, hậu quả chất độc da cam, những sự thật lịch sử…

Khách có thể tự trải nghiệm bằng dịch vụ audio guide (thuyết minh tự động) hoặc có các màn hình tương tác để khách có thể khai thác thêm thông tin. Việc số hóa và ứng dụng công nghệ trong trưng bày cũng tạo ra nhiều điểm hấp dẫn cho du khách.

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top - Ảnh 3.

Chuyên đề nào của bảo tàng cũng rất đông khách

Lê Nam

Bà Đinh Ngọc Hằng, Phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh chia sẻ: "Khi là bảo tàng duy nhất ở Việt Nam lọt top 99 điểm tham quan hấp dẫn, đó là dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng là nỗi lo khi để giữ được vị trí đó trong lòng khách tham quan cần phải nỗ lực rất nhiều.

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top - Ảnh 4.

Ban giám đốc bảo tàng tự hào nhưng cũng áp lực khi được du khách và các bảng xếp hạng quốc tế đánh giá cao

Lê Nam

Ngoài việc thường xuyên cập nhật những nội dung trưng bày, bảo tàng còn phải bổ sung khá nhiều trang thiết bị, dụng cụ, kỹ thuật số để phục vụ khách tốt hơn. Vì bây giờ theo chiều hướng số hoá, mọi người đều muốn tiếp cận phương tiện hiện đại hơn, ngoài việc chỉ dùng mắt thì họ cần dùng thêm sự hỗ trợ của các thiết bị khác".

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top - Ảnh 5.

Bức ảnh “Em bé Napalm” của nhà báo Nick Út được trưng bày tại đây

Lê Nam

Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, trong đó hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, phim ảnh đã được đưa vào giới thiệu ở 9 chuyên đề trưng bày thường xuyên.

Hằng năm, bảo tàng đón khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó có đến 70-75% là khách nước ngoài. Tuy nhiên, riêng trong dịp lễ 30.4 và 1.5, bảo tàng đón 50% khách nội địa.

Khách Tây đội nắng, ùn ùn thăm bảo tàng lọt top - Ảnh 6.

Bảo tàng không nghỉ trưa, khách nước ngoài đội nắng tấp nập tham quan những ngày giữa tháng 4

Lê Nam

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mở cửa đón khách tham quan từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 (không nghỉ trưa). Riêng trong tháng 3.2023, bảo tàng đã đón gần 12.000 lượt khách đến tham quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.