Khánh Hòa: Hồ Suối Dầu điều tiết nước, cảnh báo ngập tại nhiều địa phương

16/10/2023 14:33 GMT+7

Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Khánh Hòa cảnh báo khi điều tiết mực nước hồ Suối Dầu có thể gây ra tình trạng ngập tại một số địa phương của H.Cam Lâm, Diên Khánh và TP.Nha Trang.

Ngày 16.10, Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Khánh Hòa có thông báo về việc điều tiết nước để duy trì cao trình mực nước hồ chứa nước Suối Dầu.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ dự báo, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Khánh Hòa: Hồ Suối Dầu điều tiết nước, cảnh báo ngập tại nhiều địa phương - Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Khánh Hòa cảnh báo khi điều tiết mực nước hồ Suối Dầu có thể gây ra tình trạng ngập tại một số địa phương

THẾ QUANG

Theo số liệu quan trắc ghi nhận được lúc 5 giờ ngày 16.10, mực nước hồ Suối Dầu đang ở cao trình 40 m, lượng mưa lưu vực trong 24 giờ qua ghi nhận được 120 mm. Mực nước được phép tích cao nhất đến ngày 31.10 của hồ Suối Dầu theo quy trình vận hành điều tiết là 40,22 m.

Để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du, đồng thời điều tiết giữ mực nước hồ chứa nước Suối Dầu theo quy định, Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Khánh Hòa sẽ bắt đầu điều tiết nước hồ Suối Dầu từ 15 giờ ngày 16.10, kết thúc điều tiết lúc 8 giờ ngày 23.10. Lưu lượng điều tiết lớn nhất là 35 m3/s.

Khánh Hòa: Hồ Suối Dầu điều tiết nước, cảnh báo ngập tại nhiều địa phương - Ảnh 2.

Nhiều xã ở TP.Nha Trang có nguy cơ bị ngập do mưa lớn cộng xả lũ

THẾ QUANG

Trong quá trình điều tiết nước hồ Suối Dầu kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng cao mực nước tại một số khu vực trũng thấp ven sông suối của xã Suối Cát (H.Cam Lâm); các xã Suối Tiên, Suối Hiệp, Bình Lộc, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Toàn và TT.Diên Khánh (H.Diên Khánh); các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP.Nha Trang).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng ở hạ lưu hồ Suối Dầu, Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Khánh Hòa đề nghị UBND H.Cam Lâm, UBND H.Diên Khánh và UBND TP.Nha Trang và các đơn vị liên quan kịp thời thông báo cho người dân ở vùng hạ du hồ Suối Dầu được biết để chủ động ứng phó.

Hồ Suối Dầu nằm ở xã Suối Tân và Suối Cát, H.Cam Lâm, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 30 km. Đây là một trong những công trình nhân tạo lớn của tỉnh Khánh Hòa, được khởi công xây dựng từ năm 2001 và hoàn thiện năm 2004, hồ chịu trách nhiệm trong việc cung cấp nước, phục vụ hoạt động tưới tiêu, sinh hoạt cho một phần TP.Nha Trang, H.Diên Khánh và H.Cam Lâm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.