Không phải Hà Nội hay TP.HCM, Bình Dương mới có tỉ lệ học sinh học đại học nhiều nhất

Không phải Hà Nội hay TP.HCM, Bình Dương mới có tỉ lệ học sinh học đại học nhiều nhất

16/03/2024 07:00 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 trúng tuyển, nhập học ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non. Theo đó, Bình Dương dẫn đầu cả nước, Sơn La 'xếp chót".

Trong hội nghị tuyển sinh năm 2024 tại TP.HCM ngày 15.3, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy đã tổng kết 9 năm đổi mới tuyển sinh từ 2015 đến nay. Kết quả tuyển sinh 2023 có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong 4 năm gần đây, năm 2023 là năm có tỷ lệ thí sinh nhập học/chỉ tiêu thấp nhất. Bộ GD-ĐT cũng công bố tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 trúng tuyển, nhập học ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non.

Trong đó, Bình Dương dẫn đầu cả nước, với hơn 80% học sinh tốt nghiệp THPT, có nhập học tại các trường ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non. Các địa phương có tỷ lệ cao tiếp theo lần lượt là: Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Khánh hoà, Bắc Ninh, Hưng YênPhú Yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.