Kiểm tra việc 'tặng quà tại trạm y tế, theo về tận nhà… gạ bán sữa'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/10/2023 17:14 GMT+7

Lãnh đạo nhiều đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và TP.Đồng Hới cho biết sẽ phối hợp để cùng kiểm tra, xử lý việc một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu, tặng quà tại trạm y tế, nhưng theo về tận nhà… gạ bán sữa.

Ngày 24.10, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho Thanh Niên hay, ông đã nắm được thông tin về vụ việc "Giới thiệu, tặng quà tại trạm y tế, theo về tận nhà... gạ bán sữa" mà Thanh Niên đã thông tin.

Trước đó, sáng 23.10, PV Thanh Niên tại Quảng Bình nhận được phản ánh từ nhiều cụ già ở xã Quang Phú (TP.Đồng Hới) về việc họ đã mua hàng chục hộp sữa của một công ty dược phẩm có trụ sở ở TP.HCM (gọi tắt là công ty) theo một cách rất lạ. Sản phẩm sữa là thực phẩm dành cho bệnh nhân tiểu đường. Cụ thể, vào ngày 20.10, sau khi được công ty mời lên nhận quà ở Trạm xá xã Quang Phú thì rất nhiều nhân viên công ty theo về nhà của khoảng 50 người được tặng quà để tư vấn bán sữa. Do nhân viên nói có các chương trình khuyến mại (mua 10 hộp loại 400 g tặng 1 máy đo đường huyết và chỉ tính tiền 5 hộp; mua 5 hộp tặng thêm 1 hộp nhỏ và tính tiền 2,5 hộp; giá mỗi hộp là 300.000 đồng) nên rất nhiều người già đã bỏ tiền mua hàng chục hộp sữa. 

Người mua phân bua vì thấy công ty này vào quảng bá được sản phẩm trong trụ sở nhà nước nên mua, dù chưa bao giờ biết, chưa bao giờ sử dụng sản phẩm này. Hiện nhiều người "sực tỉnh" và muốn trả lại sản phẩm, nhưng không biết tìm ai.

Quảng Bình:Kiểm tra việc 'tặng quà tại trạm y tế, theo về tận nhà …gạ bán sữa' - Ảnh 1.

Số sữa mà một người dân đã mua ở xã Quang Phú với giá 300.000 đồng/hộp

THANH LỘC

Phát biểu về những diễn biến trên, ông Tiến cho biết: "Việc quảng bá, quảng cáo là việc của doanh nghiệp, còn trước đó họ đã cam kết với chúng tôi là sẽ không bán sản phẩm. Về thông tin họ theo về nhà để bán sữa cho người dân, Chi cục đã tiếp nhận và sẽ phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới làm rõ", ông Tiến nói.

Trước câu hỏi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình có ra văn bản "giới thiệu", "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp này về các địa phương không, thì ông Tiến cho biết đang đi công tác xa nên sẽ gọi về đơn vị kiểm tra và thông tin sau.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Thanh Bình (Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới) xác nhận đã ký văn bản gửi UBND các phường, xã, trạm y tế về việc tổ chức chương trình giới thiệu và tặng sản phẩm thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt của công ty, với điều kiện: Trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, công ty tuyệt đối không được bán, kinh doanh các sản phẩm.

Ông Bình cũng thông tin rằng trước văn bản của Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới, công ty trên cũng được sự đồng ý bằng văn bản của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình và Phòng Y tế TP.Đồng Hới để thực hiện chương trình. Cũng theo ông Bình, ông sẽ cho kiểm tra cụ thể, nếu cần thiết thu hồi văn bản và chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn dừng việc đồng ý cho công ty giới thiệu sản phẩm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.10

Chưa từng thông báo về chương trình bán hàng khuyến mại cho Sở Công thương tỉnh Quảng Bình

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên trang web của công ty dược phẩm có trụ sở ở TP.HCM liên quan tới vụ việc trên, sản phẩm sữa 400 g được niêm yết với giá 599.000 đồng/hộp 400 g. Tuy nhiên, thực tế tại xã Quang Phú, nhân viên của công ty đã nói với khách hàng là công ty đang có chương trình khuyến mại và đã bán với giá rẻ hơn gần 1/2 (300.000 đồng/hộp 400 g) và kèm theo nhiều phần quà khác (máy đo đường huyết, hộp sữa 150g) tùy thuộc vào số lượng mua. Cũng theo tìm hiểu của Thanh Niên, công ty dược phẩm này cũng chưa bao giờ đăng ký, thông báo với Sở Công thương tỉnh Quảng Bình về chương trình bán hàng, khuyến mại của công ty tại địa phương theo đúng quy định. Điều này, phía công ty đã vi phạm về khuyến mại quy định tại khoản a (Điều 33) trong Nghị định 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 26.8.2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.