Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024

Lá cờ tiên phong thúc đẩy bóng đá học đường

20/12/2023 04:22 GMT+7

Theo các chuyên gia như nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Phạm Ngọc Viễn hay ông Đoàn Minh Xương, phụ trách bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 sẽ khuấy động phong trào bóng đá học đường VN, đồng thời giúp bóng đá sinh viên trình làng thêm những gương mặt triển vọng.

Động lực cho các trường ĐH-CĐ

Sau thành công ở mùa giải đầu tiên với 43 trường đại học, cao đẳng, học viện tham dự ở nhiều vùng miền trên cả nước, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 hứa hẹn hấp dẫn hơn nữa khi chào đón sự tham gia của 64 đội bóng, tăng thêm 52% số đội tham dự so với mùa trước. Với số lượng đội tham dự đông đảo, cùng chiến dịch vòng loại và vòng chung kết trải dọc 6 vùng miền từ bắc vào nam, sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên VN một lần nữa thể hiện uy tín, tầm ảnh hưởng trong hệ thống bóng đá học đường VN hiện nay.

Phụ trách môn bóng đá học đường của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và có nhiều năm gắn bó với sân chơi bóng đá học sinh, sinh viên, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Khi Hội Sinh viên VN cùng Báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên VN lần I, rõ ràng chúng ta đã có một sân chơi rất bổ ích dành cho sinh viên. Trước hết, đây là giải đấu giúp thế hệ trẻ rèn luyện sức khỏe, giao lưu và nâng cao tinh thần đoàn kết, học hỏi. Còn về lâu dài, tôi hy vọng đây là sân chơi để tìm kiếm, mài giũa những tài năng sáng giá cho bóng đá VN.

Lá cờ tiên phong thúc đẩy bóng đá học đường - Ảnh 1.

Sân chơi bóng đá sinh viên VN hấp dẫn và kịch tính

ĐỘC LẬP

Tôi đánh giá cao công tác tổ chức của Báo Thanh Niên với việc tạo ra giải đấu rất ý nghĩa này. Tôi mong đợi các đội tham gia giải đấu sẽ chuẩn bị tốt về chuyên môn. Ngoài ra, để giữ hình ảnh đẹp cho giải đấu, các đội sẽ giữ tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu đúng sức, còn ban tổ chức điều hành giải đấu khách quan và khoa học, có điều lệ chặt chẽ, các cổ động viên sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ nhiệt tình văn minh như (thậm chí hơn) cả mùa giải trước để tạo ra khí thế cho giải đấu lần II".

Sinh viên mướt mồ hôi thi tuyển đội bóng: Tỷ lệ chọi cao hơn thi đại học

Nguyên Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn nêu quan điểm, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN là "mũi tên" tiên phong để phong trào bóng đá học đường tại VN phát triển hơn nữa. "Việc gây dựng phong trào, giải đấu để tập hợp những người yêu thích bóng đá sẽ tạo động lực cho các trường ĐH, cao đẳng, học viện xây dựng đội tuyển một cách chỉn chu, kỹ lưỡng hơn. Vào tháng 9 vừa qua, việc đội tuyển sinh viên VN dự giải vô địch bóng đá sinh viên châu Á cùng các đội mạnh như Hàn Quốc, Oman, Philippines… cũng là tiếng vang, cũng như sự khích lệ bước đầu cho bóng đá sinh viên VN.

Lá cờ tiên phong thúc đẩy bóng đá học đường - Ảnh 3.

Những hình ảnh đẹp của giải

Lá cờ tiên phong thúc đẩy bóng đá học đường - Ảnh 4.

Trong chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, bóng đá sinh viên được đặt vào vị trí nòng cốt. Lý do là bởi trong rất nhiều trường ĐH, cao đẳng, học viện, phong trào bóng đá sinh viên hiện nay phát triển mạnh, trước tiên để thúc đẩy giáo dục thể chất, đạo đức, ý chí trong sinh viên. Trong đề án của VFF do tôi soạn thảo trước đây, có đề cập đến các khía cạnh mũi nhọn để phát triển bóng đá học đường, bao gồm xây dựng cơ sở vật chất ở các trường ĐH, cao đẳng, học viện, tổ chức phong trào, giải đấu chuyên nghiệp hằng năm ở nhiều vùng miền trên cả nước. Nhờ có ngọn cờ tiên phong là giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN, khâu phong trào tổ chức đã được đáp ứng, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trong lòng sinh viên, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn ở các trường ĐH", ông Phạm Ngọc Viễn chia sẻ.

"MỎ" NHÂN TÀI

Ở nhiều quốc gia phát triển bóng đá học đường, sân chơi bóng đá sinh viên là nơi phát hiện, rèn giũa nhân tài cực tốt cho các đội tuyển. Tại ASIAD 18, Olympic Nhật Bản từng giành HCB chung cuộc với 5 tuyển thủ là sinh viên ĐH. 2 trong số này sau đó đã bứt phá trở thành tuyển thủ quốc gia, đó là Ayase Ueda và Kaoru Mitoma - ngôi sao đang chơi CLB Brighton & Hove Albion ở giải Ngoại hạng Anh. Mitoma cùng Takuma Asano, cầu thủ đang đá cho Bochum ở Bundesliga, đều trưởng thành từ mạng lưới bóng đá học đường Nhật Bản từ cấp tiểu học cho đến ĐH. Ông Đoàn Minh Xương mong rằng trong tương lai, bóng đá học đường VN, với tiên phong là giải sinh viên do Báo Thanh Niên tổ chức, cũng có thể làm được điều này.

Lá cờ tiên phong thúc đẩy bóng đá học đường - Ảnh 5.

Niềm vui chiến thắng

"Tạo ra sân chơi cho bóng đá sinh viên là rất tốt, nhưng tôi còn chờ đợi nhiều hơn. Đó là sự kỳ vọng rằng T.Ư Đoàn, Hội Sinh viên VN, Báo Thanh Niên, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cùng Bộ GD-ĐT sẽ cùng phối hợp để xây dựng hệ thống bóng đá học đường xuyên suốt, từ cấp bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến ĐH, cao đẳng, học viện, giống các nước phát triển ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản đang thực hiện. Từ mạng lưới hệ thống bóng đá học đường, mà tiên phong là giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN, chúng ta có thể chọn lọc được những cầu thủ tiềm năng, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại. Sẽ có những cầu thủ không lựa chọn theo chuyên nghiệp hoàn toàn, nhưng vẫn có thể vừa đá bóng, vừa đi theo con đường học vấn", ông Xương nhấn mạnh.

Lá cờ tiên phong thúc đẩy bóng đá học đường - Ảnh 6.

Nhiều cảm xúc mạnh đến từ giải đấu

Nguyên Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đồng quan điểm khi đánh giá: "Bóng đá sinh viên VN có đặc thù khác những nền bóng đá học đường mạnh ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đơn cử ở khâu đào tạo trẻ, ở các nước nói trên, nhiều trường từ cấp 1, 2, 3 đến cấp bậc đại học đều có cơ sở vật chất và giáo trình huấn luyện bài bản để đào tạo những cầu thủ tiềm năng. Tính tổ chức, chuyên nghiệp trong phát triển bóng đá và phong trào thi đấu giữa các trường tại Hàn Quốc, Nhật Bản rất cao. Đây hoàn toàn có thể là những lò luyện con người rất chất lượng cho nền bóng đá. Còn tại VN, ở các trường ĐH, cao đẳng, học viện hiện nay, việc đào tạo bóng đá mới đơn thuần là hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta đủ sức tạo nên sự chuyên nghiệp và bài bản tương tự, vấn đề là cần có thời gian".

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 tổ chức tại 6 khu vực trên cả nước

Bảng A - khu vực miền Bắc diễn ra từ ngày 26.2 - 5.3.2024 tại sân Trường ĐH Thủy Lợi (TP.Hà Nội), với 9 đội tham gia.

Bảng B - khu vực duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng) diễn ra từ ngày 28.2 - 6.3.2024 tại sân Tây Lộc (TP.Huế), với 8 đội tham gia.

Bảng C - khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên diễn ra từ ngày 1 - 7.3.2024 tại sân Trường ĐH Nha Trang, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với 6 đội tham gia.

Bảng D - khu vực Đông Nam bộ diễn ra từ ngày 12 - 18.1.2024 tại sân vận động Bàu Thành, H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với 6 đội tham gia.

Bảng E - khu vực TP.HCM diễn ra từ ngày 6 - 21.1.2024 (hoặc 25.1.2024) tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), với 29 đội tham gia.

Bảng F - khu vực Tây Nam bộ diễn ra từ ngày 3 - 9.3.2024 tại sân vận động Cần Thơ (TP.Cần Thơ), với 6 đội tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.