Lãnh đạo NATO thận trọng: 'Không nên đánh giá thấp Nga'

10/11/2022 13:30 GMT+7

Sau khi Nga công bố rút quân khỏi TP. Kherson , Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 9.11 ca ngợi đây là chiến thắng cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Stoltenberg thúc giục phương Tây không loại trừ khả năng quân Nga sẽ quay lại vùng này.

Khi được hỏi về thông báo rút khỏi Kherson của quân đội Nga, ông Stoltenberg ca ngợi các lực lượng Kyiv vì khả năng "giải phóng thêm lãnh thổ Ukraine", đồng thời nhấn mạnh "sự hỗ trợ họ nhận được từ Anh, các đồng minh và đối tác NATO đóng vai trò thiết yếu".

Tổng thư ký NATO nói: "Chúng tôi đã thấy thông báo, nhưng tất nhiên là chúng tôi sẽ chờ xem điều gì thực sự xảy ra trên chiến trường". Trả lời phỏng vấn riêng với Sky News, ông nói thêm: "Chúng ta không nên đánh giá thấp Nga, họ vẫn có khả năng. Chúng ta đã thấy nhiều thiết bị bay, thấy các cuộc tấn công tên lửa. Điều đó cho thấy Nga vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại".

Dù Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Ukraine hôm 8.11, Thượng tướng Sergei Surovikin đã đề xuất rút quân khỏi Kherson qua sông Dnipro trong ngày 9.11.

Những diễn biến chính ở Kherson sau khi Nga đưa quân đến Ukraine

Theo vị tư lệnh của lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga sẽ đạt được lợi ích tốt nhất bằng cách thiết lập lực lượng phòng thủ ở tả ngạn sông để tránh nguy cơ bị bao vây.

Ông lập luận rằng nếu Kyiv đánh sập đập Kakhovska, sau khi đã bắn phá bằng tên lửa trong hơn 1 tháng qua, thì hậu quả sẽ là cơn lũ gây thiệt hại lớn cho cả dân thường lẫn quân đội trong khu vực này.

Theo đài RT, các lực lượng Nga đã sơ tán dân thường ở Kherson trong nhiều tuần, khi quân đội Ukraine pháo kích "bừa bãi" vào thủ phủ vùng này. Vì vậy ông Surovikin cho rằng Nga không thể đảm bảo tiếp tế cho khu vực dưới mức độ hỏa lực lớn như vậy. Vị thượng tướng cho biết hơn 115.000 dân thường đã được sơ tán khỏi bờ bên phải sông Dnipro.

Nhiều thành viên NATO đã cung cấp vũ khí cho Ukraine từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, NATO cũng tăng cường lực lượng dọc biên giới phía tây với Nga lên đến hơn 30.000 binh sĩ.

Ông Stoltenberg đã tuyên bố sẽ tăng quy mô “lực lượng phản ứng nhanh” lên hơn 300.000 người, vì NATO khẳng định Nga là “mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất” đối với hòa bình và an ninh trong tài liệu chiến lược chính được cập nhật hồi tháng 6.

Nga nói NATO có hơn 30.000 binh sĩ gần biên giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.