Lãnh đạo Trung Quốc, Nga nói gì trong thông điệp mừng năm mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
31/12/2023 21:51 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gửi thông điệp mừng năm mới 2024.

Trong bài phát biểu mừng năm mới hôm nay 31.12, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc "thống nhất" Đài Loan là điều chắc chắn, theo Tân Hoa xã.

Ông Tập còn tuyên bố Trung Quốc sẽ củng cố và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trong năm 2024. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách để củng cố niềm tin vào nền kinh tế.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết đẩy mạnh phục hồi kinh tế

Ngoài ra, khi trao đổi lời chúc mừng năm mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm nay, ông Tập khẳng định nền tảng của mối quan hệ Trung - Nga đã phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2023, theo AFP dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

"Trước những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ và tình hình khu vực và quốc tế đầy hỗn loạn, quan hệ Trung - Nga vẫn duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và tiến đều đặn theo hướng đúng đắn", ông Tập nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga nói gì trong thông điệp mừng năm mới?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4.2.2022

Reuters

Ông Tập còn lưu ý rằng kim ngạch thương mại Trung - Nga đã vượt hơn 200 tỉ USD trước kế hoạch, và cho hay Bắc Kinh mong chờ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ song phương vào năm 2024.

Trong khi đó, trong bài phát biểu mừng năm mới hôm nay, Tổng thống Putin đã ca ngợi quân đội Nga, kêu gọi "đoàn kết" nhưng không đề cập rõ ràng đến cuộc xung đột ở Ukraine, theo AFP.

"Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng chúng ta có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất và sẽ không bao giờ lùi bước, vì không có thế lực nào có thể chia cắt chúng ta", Tổng thống Putin phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.