Lầu Năm Góc thừa nhận có 'thách thức' khi theo dõi vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Lầu Năm Góc thừa nhận có 'thách thức' khi theo dõi vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

05/03/2023 19:32 GMT+7

Một báo cáo vào năm ngoái cho thấy Lầu Năm Góc không thể theo dõi số vũ khí trị giá hàng chục tỉ USD được gửi đến Ukraine.

Chi tiết này đã được một nghị sĩ đảng Cộng hòa công bố trong phiên điều trần hôm 28.2.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện ở Washington, Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Storch lưu ý rằng Mỹ đã phân bổ 113 tỉ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, trong đó có 60% dành cho quân đội Kyiv.

Ông Storch - người được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng ngân sách này được hạch toán và không bị lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng - từ chối trả lời câu hỏi nhóm của ông có phát hiện vụ tham nhũng nào ở Ukraine hay không.

Lầu Năm Góc nói gặp khó khăn trong việc theo dõi vũ khí Mỹ ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Robert Storch trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện ở Washington hôm 28.2

Reuters

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Johnson cho biết một báo cáo từ văn phòng của ông Storch vào tháng 10.2022 cho thấy Lầu Năm Góc không thể giám sát việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine theo đúng chính sách của mình.

Ông Storch thừa nhận tài liệu này "chính xác" trong việc xác định "những thách thức" mà Mỹ phải đối mặt ở Ukraine. Nhưng ông cũng nói rõ rằng báo cáo này lẽ ra phải được giữ bí mật. Việc giám sát vũ khí tuân theo Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí năm 1996.

Ông Storch trong phiên điều trần đã không xác nhận hay phủ nhận việc Lầu Năm Góc có tuân thủ đạo luật này hay không.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết Mỹ chuyển giao cho Ukraine những máy quét mã cầm tay để gửi dữ liệu vũ khí về cho phía Mỹ. Ông nói quan chức Mỹ đã đến Ukraine kiểm tra thực địa và không nhận thấy dấu hiệu vũ khí bị chuyển ra thị trường chợ đen.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby vào tháng 1 khằng định rằng chính quyền Tổng thống Biden không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ viện trợ quân sự hoặc kinh tế đã bị tham nhũng ở Ukraine.

Tuy nhiên, tài liệu mật mà nghị sĩ Johnson đề cập dường như củng cố thông tin từ nhiều báo cáo trước đó cho thấy nhiều vũ khí "biến mất" sau khi được giao.

Các báo cáo từ năm 2022 - được hỗ trợ bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế - tuyên bố rằng chỉ có 30% vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine thực sự đã được đưa ra tiền tuyến.

Các quan chức Mỹ và Canada vào thời điểm đó thừa nhận rằng họ không biết phần lớn số vũ khí này cuối cùng được mang đi đâu. Một nguồn tin tình báo Mỹ cũng nói với CNN rằng số vũ khí biến mất "vào một lỗ đen lớn" khi vào Ukraine.

Điện Kremlin cáo buộc một lượng vũ khí trị giá tới 1 tỉ USD được chuyển từ Ukraine đến các nhóm tội phạm và khủng bố ở Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á mỗi tháng.

Trong khi đó, Europol và Interpol đều cảnh báo rằng vũ khí có thể đã được chuyển từ Ukraine sang tổ chức tội phạm ở châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.