Lê Phương: Chồng không gây áp lực khi tôi thường xuyên 'đi sớm về khuya'

05/02/2024 08:01 GMT+7

Thời gian qua, Lê Phương bận rộn với các dự án từ điện ảnh, truyền hình cho đến sân khấu. Nữ diễn viên chia sẻ cô may mắn có chồng thấu hiểu và ủng hộ mình theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Ông xã hiểu cho công việc của tôi

Lê Phương: Chồng không gây áp lực khi tôi thường xuyên 'đi sớm về khuya'- Ảnh 1.

Lê Phương cùng Cao Minh Đạt trong phim Sáng đèn. Cô là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình nhưng lại là cái tên khá mới ở mảng điện ảnh

ĐPCC

Lê Phương đang nhận được sự chú ý khi tái xuất với phim tết Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Nhắc đến lý do ba năm gần đây mới bén duyên điện ảnh dù đã tham gia diễn xuất từ lâu, nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi nghĩ không phải bây giờ mới bén duyên với điện ảnh mà chắc bây giờ tôi mới có duyên. Vì trước đó cũng có nhiều dự án mời tôi casting, trao đổi, ban đầu khá thuận lợi nhưng sau đó lại phát sinh vấn đề. Tôi nghĩ lúc đó duyên chưa tới, đến thời điểm hiện tại duyên mới đủ. Từ lúc mà tôi có duyên với điện ảnh thì may mắn là cả hai dự án tôi nhận đều là vai diễn ấn tượng, phù hợp và mang hai màu sắc khác nhau hoàn toàn".

Người đẹp gốc Trà Vinh giải thích thêm: "Trong nghệ thuật tôi có một suy nghĩ ngay từ những ngày đầu tiên làm nghề là tôi hơi kén chọn. Không phải cứ vai nhiều đất diễn là mình thích đâu mà vai diễn đó phải có gì đó níu mình lại. Thành ra có thể có những phim mọi người xem thì thấy tôi không phải vai chính nhưng tôi lại rất tâm đắc với vai diễn đó. Đến thời điểm này tôi nghĩ điều quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng. Có thể so với các bạn đồng trang lứa, gia tài điện ảnh của tôi hơi khiêm tốn nhưng tôi lại thấy rất hài lòng và tôi yên tâm với những sản phẩm của mình".

Lê Phương: Chồng không gây áp lực khi tôi thường xuyên 'đi sớm về khuya'- Ảnh 2.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi chồng luôn thấu hiểu, ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật

FBNV

Lê Phương cho biết dịp tết năm nay cô có lịch trình khá dày do diễn kịch và có phim mới ra mắt đúng ngày đầu năm nên không thể đón năm mới cùng gia đình. Bà mẹ hai con tâm sự: "Mọi năm tôi không có lịch trình đi diễn vì thường tết tôi chỉ về với gia đình, không nhận thêm việc. Nhưng đặc biệt năm nay tôi đầu quân cho sân khấu Thiên Đăng thành ra tôi có vở Duyên thệ và cũng có được xếp lịch diễn mấy mùng, tôi cũng có nói với gia đình năm nay con sẽ nhận lịch diễn. Trùng hợp sao phim Sáng đèn ra mắt vào dịp tết thành ra tết năm nay hầu như tôi sẽ ở Sài Gòn. Tôi cũng sắp xếp với gia đình gửi hai bé ở ngoại để tôi cùng ông xã ở trên này lo công việc".

Thời gian qua, Lê Phương tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ phim truyền hình, điện ảnh cho tới sân khấu kịch. Người đẹp vừa phải sắp xếp thời gian cho gia đình vừa nỗ lực làm tròn vai trò của một nghệ sĩ. Sao phim Gạo nếp gạo tẻ cho biết cô may mắn có chồng (ca sĩ Trung Kiên) thấu hiểu, cảm thông cho công việc của mình và san sẻ chuyện gia đình.

Lê Phương: Chồng không gây áp lực khi tôi thường xuyên 'đi sớm về khuya'- Ảnh 3.

Lê Phương chia sẻ có gia đình làm hậu phương vững chắc là diễm phúc. Được làm công việc mình đam mê và có khán giả yêu thương đón nhận là động lực để cô luôn cố gắng

FBNV

"Thực ra sự thu xếp đó không bằng sự thông cảm đâu vì công việc thì cỡ nào mình cũng thu xếp được thôi, quan trọng là sự thông cảm. Tôi thấy rõ là ông xã rất hiểu cho công việc của tôi. Nhiều khi tôi đi sớm về khuya có khi vài ngày vợ chồng không gặp mặt nhau, thậm chí tôi còn đi tỉnh cả tuần, cả nửa tháng nhưng vấn đề là ông xã rất thấu hiểu. Anh ấy cũng lâu lâu than không có vợ buồn quá, không có tâm trạng làm việc này kia nhưng anh ấy chỉ than vậy thôi chứ không tạo áp lực cho tôi", nữ diễn viên bày tỏ.

Lê Phương chia sẻ chính sự hỗ trợ, ủng hộ của Trung Kiên giúp cô chuyên tâm làm việc. "Có những lúc tôi nghĩ nếu anh ấy cứ khó chịu với mình, cứ trách mình đi làm mà không lo gia đình, con cái này kia thì chắc chắn mình sẽ bị phân tâm và những dự án mới đến với mình, mình sẽ không dám nhận từ đó bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nhưng ở đây chúng tôi có sự thông cảm, hỗ trợ nhau và tôi may mắn có ông xã ở phía sau", người đẹp chia sẻ.

Sự cạnh tranh trong nghề giúp bản thân luôn cố gắng

Lê Phương: Chồng không gây áp lực khi tôi thường xuyên 'đi sớm về khuya'- Ảnh 4.

Lê Phương chia sẻ đến giờ cô vẫn giữ được năng lượng tích cực để theo đuổi nghệ thuật

ĐPCC

Trải lòng về đam mê diễn xuất, Lê Phương bộc bạch rằng cô không dám đặt ra quá nhiều kỳ vọng mà tâm niệm dự án nào đến với mình thì phải nâng niu, làm thật tốt. Thời điểm hiện tại, khi nhìn lại những dự án của bản thân, cô đều cảm thấy tự hào.

Làng nghệ thuật liên tục xuất hiện những lứa diễn viên trẻ đẹp, tài năng song nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết cô không áp lực khi phải làm việc, cạnh tranh với người mới. "Tôi nghĩ mỗi người đều có cái hay riêng. Người trẻ sẽ có sự tích cực, năng lượng, nhiệt huyết còn những người đã làm nghề nhiều năm như tôi sẽ lại có sự đằm thắm, duyên dáng hay trải nghiệm cuộc sống. Thành ra mỗi một nghệ sĩ sẽ đem đến cho khán giả sự cảm nhận riêng, tùy ở góc độ khán giả xem và thấy cùng tần sóng với một nghệ sĩ nào đó, họ yêu mến. Tôi nghĩ quan trọng là bản thân mình thôi. Mình phải làm gì để qua mỗi vai diễn, khán giả ở lại với mình", sao phim Thương con cá rô đồng giãi bày.

Lê Phương tiếp tục: "Còn sự cạnh tranh thì tất nhiên trong nghề phải có. Cạnh tranh để mình luôn cố gắng, để mình không mang cảm giác là mình đóng nhiều tác phẩm rồi, không cần phải nỗ lực nữa. Nhiều khi bản thân tôi cũng phải học hỏi từ các em vì các em có nhiều cái hay lắm, có những thứ các em biết các em chỉ ngược lại cho mình nữa. Tôi nghĩ việc học hỏi đâu có gì xấu hổ, mình không biết thì mình hỏi". Cô bày tỏ thêm: "Tôi chưa gặp tình trạng đi vô đoàn bị các em lấn lướt hay coi thường gì hết và may mắn tôi đi phim nào cũng vậy, tất cả từ các nghệ sĩ kỳ cựu cho đến các em nhỏ đều yêu thương, tôn trọng nhau nên đến giờ tôi vẫn giữ được năng lượng tích cực để làm việc".

Lê Phương: Chồng không gây áp lực khi tôi thường xuyên 'đi sớm về khuya'- Ảnh 5.

Với nữ nghệ sĩ, việc được khán giả nhớ đến và yêu thương là một phần thưởng quý giá

FBNV

Lê Phương chia sẻ cô không đặt mục tiêu đạt vị trí, danh hiệu nào sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ 39 tuổi chia sẻ: "Danh hiệu lớn nhất với tôi là khán giả yêu thương mình, gọi đúng tên mình và khi đi đến đâu quay thì tôi vẫn luôn nhận được sự nhiệt tình của khán giả". Sao phim Đất mặn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi lần đi quay phim ở xa, cô vẫn luôn nhận được sự yêu mến, quan tâm của bà con. Cô bộc bạch: "Chẳng hạn khi tôi về miền Tây quay phim thì có khán giả đem đồ ăn đến, ở lại coi tôi quay thậm chí cứ mời về nhà cô nghỉ ngơi hay mình mua nước không lấy tiền... Những điều đó khiến tôi đủ vui, đủ động lực để theo đuổi con đường của mình".

Nữ diễn viên thừa nhận khi mình đặt ra mục tiêu phải đạt danh hiệu nào đó lớn lao hơn thì vô tình tự gây áp lực cho mình. Cô tâm sự: "Nếu có thì đó là điều rất vinh dự còn không có thì tôi cũng thấy không sao hết. Quan trọng là trong nghề, các đồng nghiệp, giới chuyên môn công nhận mình và mình vẫn có những dự án tốt để làm, đó đã là một phần thưởng. Và khi nhận được tình thương từ khán giả thì đó lại là một phần thưởng lớn nữa đối với tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.