Liên Hiệp Quốc ra cảnh báo sau cuộc không kích làm chết 22 người ở Sudan

Văn Khoa
Văn Khoa
09/07/2023 16:58 GMT+7

Ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một cuộc không kích vào thành phố Omdurman thuộc bang Khartoum của Sudan.

Số thương vong trên do Cơ quan y tế bang Khartoum đưa ra hôm 8.7 về cuộc không kích do quân đội Sudan tiến hành, theo Reuters hôm nay 9.7.

Cuộc không kích mới xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) của Sudan bước sang tuần thứ 12. RSF nói rằng cuộc không kích đã giết chết 31 người, theo AFP.

“Những cái chết khủng khiếp” tại Sudan

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay 9.7 đã lên án cuộc không kích ở Omdurman, theo ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của ông Guterres. Ông Haq cho biết thêm ông Guterres "vẫn lo ngại sâu sắc rằng cuộc chiến đang diễn ra giữa các lực lượng vũ trang đã đẩy Sudan đến bờ vực của một cuộc nội chiến toàn diện, có khả năng gây bất ổn cho toàn bộ khu vực".

Sau gần ba tháng giao tranh giữa các tướng lĩnh đối địch ở Sudan, cuộc không kích nói trên là vụ việc mới nhất gây ra sự phẫn nộ, theo AFP. Khoảng 3.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi những người sống sót đã báo cáo về một làn sóng bạo lực tình dục và nạn cướp bóc lan rộng.

Liên Hiệp Quốc ra cảnh báo sau cuộc không kích làm chết 22 người ở Sudan - Ảnh 1.

Khói bốc lên trong các cuộc đụng độ giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở thành phố Omdurman (Sudan) ngày 4.7

Reuters

Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 15.4, các lực lượng bán quân sự đã thiết lập căn cứ tại các khu dân cư và họ bị cáo buộc cưỡng bức dân thường rời bỏ nhà cửa của họ. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, gần 3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh ở Sudan, trong số đó có gần 700.000 người đã chạy sang các nước láng giềng.

Liên Hiệp Quốc và các khối châu Phi đã cảnh báo về "khía cạnh sắc tộc" trong cuộc xung đột ở khu vực phía tây Darfur của Sudan, nơi Mỹ, Na Uy và Anh đã đổ lỗi cho RSF và lực lượng dân quân đồng minh về hầu hết các vi phạm phố biển, theo AFP.

Ông Haq bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Liên minh châu Phi và khối Đông Phi IGAD nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Sudan.

Vào ngày mai 10.7, các nhà lãnh đạo của các nước thuộc IGAD, gồm Ethiopia, Kenya, Somalia và Nam Sudan, sẽ gặp nhau tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để bàn cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Sudan. Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan và chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Daglo đã được mời nhưng không bên nào xác nhận sẽ tham dự.

Trước đó đã có nhiều lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Sudan được công bố, nhưng bị phớt lờ, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.