Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ‘sốc’ với bức thư của chỉ huy quân đội Sudan

Văn Khoa
Văn Khoa
28/05/2023 07:10 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bị "sốc" trước một lá thư từ lãnh đạo quân sự Sudan, yêu cầu loại bỏ đặc phái viên của tổ chức này tại Sudan.

Bức thư trên do tướng Abdel-Fattah Burhan, quan chức quân sự hàng đầu và đứng đầu Hội đồng Chủ quyền cầm quyền của Sudan, gửi tới, theo AP ngày 27.5 dẫn lời các quan chức Sudan và Liên Hiệp Quốc.

Bức thư được đưa ra giữa lúc Sudan rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa sau khi căng thẳng ngày càng leo thang giữa lực lượng của tướng Burhan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự do tướng Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy bùng nổ thành một cuộc giao tranh công khai vào tháng trước.

"Tổng thư ký bị sốc trước bức thư mà ông ấy nhận được vào ngày 26.5. Tổng thư ký tự hào về công việc của (đặc phái viên Liên Hiệp Quốc) Volker Perthes và tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn của ông đối với đại diện đặc biệt của mình", phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho hay.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bị ‘sốc’ với bức thư của chỉ huy quân đội Sudan - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại khu phức hợp Liên Hiệp Quốc ở Kenya ngày 3.5

Reuters

Ông Dujarric không tiết lộ nội dung bức thư, trong khi một quan chức quân sự cấp cao cho biết bức thư của tướng Burhan đề nghị Tổng thư ký Guterres thay thế đặc phái viên Perthes, người được bổ nhiệm vào vị trí này trong năm 2021.

Theo vị quan chức quân sự Sudan, ông Burhan cáo buộc ông Perthes có "thái độ bè phái" và cho rằng cách tiếp cận của ông Perthes trong các cuộc đàm phán trước xung đột giữa các tướng lĩnh và phong trào ủng hộ dân chủ đã góp phần thổi bùng xung đột hiện nay. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục quá trình chuyển đổi dân chủ của đất nước sau một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10.2021.

Hồi năm ngoái, ông Burhan đã cáo buộc ông Perthes về việc "vượt quá nhiệm vụ của phái bộ Liên Hiệp Quốc và can thiệp trắng trợn vào các vấn đề của Sudan". Ông Burhan còn đe dọa sẽ trục xuất ông Perthes khỏi Sudan. 

Bức thư của ông Burhan được đưa ra sau khi ông Perthes cáo buộc các bên tham chiến coi thường luật chiến tranh bằng cách tấn công nhà cửa, cửa hàng, nơi thờ cúng và các cơ sở lắp đặt điện nước. Ông Perthes từ chối bình luận về bức thư.

Trong cuộc họp báo trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào đầu tuần này, ông Perthes đã đổ lỗi cho các lãnh đạo quân đội Sudan và RSF về cuộc xung đột hiện nay, nói rằng họ đã chọn "giải quyết xung đột chưa được hồi kết trên chiến trường thay vì trên bàn đàm phán".

Cuộc giao tranh hiện nay giữa quân đội Sudan và RSF, nổ ra từ ngày 15.4, đã khiến hàng trăm người chết, làm bị thương hàng ngàn người, đẩy đất nước này đến bờ vực sụp đổ, buộc hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đến các khu vực an toàn hơn bên trong Sudan hoặc các quốc gia láng giềng, theo AP.

Cả hai bên tham chiến đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần, do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian. Tuy nhiên, người dân ở Sudan cho hay đã có các cuộc đụng độ lẻ tẻ vào ngày 27.5 tại các khu vực của thành phố Omdurman, nơi có người nhìn thấy máy bay của quân đội bay qua thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.