Liên minh nhóm nổi dậy ở Myanmar đồng ý ngừng bắn với quân đội

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2024 14:58 GMT+7

Một liên minh của 3 nhóm vũ trang dân tộc thiểu số ở miền bắc Myanmar đã đồng ý ngừng bắn với quân đội nước này, theo thủ lĩnh của một trong ba nhóm.

Thủ lĩnh của nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA), không muốn tiết lộ danh tính, hôm nay 12.1 cho Reuters hay trong các cuộc đàm phán với quân đội Myanmar và có sự tham gia của một đặc phái viên Trung Quốc, liên minh 3 nhóm nổi dậy, được gọi là Liên minh 3 anh em, đã đồng ý "ngừng bắn và không tiến quân nữa".

"Từ phía (liên minh), thỏa thuận là kiềm chế các cuộc tấn công vào các trại hoặc thị trấn của đối phương. Từ phía quân đội, thỏa thuận là không tham gia vào các cuộc tấn công thông qua không kích, bắn phá hoặc vũ khí hạng nặng", vị thủ lĩnh TNLA cho biết thêm.

Liên minh nhóm nổi dậy ở Myanmar đồng ý ngừng bắn với quân đội- Ảnh 1.

Các thành viên của nhóm nổi dậy Quân Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) đứng canh gác trong một khu đền ở thị trấn Namhsan thuộc bang Shan ở phía bắc Myanmar ngày 13.12.2023

AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cũng cho hay nước này đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa quân đội Myanmar và các nhóm nổi dậy Myanmar tại thành phố Côn Minh (Trung Quốc) từ ngày 10-11.1, và cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh và giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về xác nhận của chính quyền quân sự Myanmar đối với thông báo trên của TNLA và Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng sau khi người dân bị thương vì đạn pháo từ Myanmar

Hai nhóm nổi dậy khác trong Liên minh 3 anh em là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Arakan (AA), đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cuộc đàm phán.

Nhiều cuộc giao tranh đã nổ ra khắp bang Shan của Myanmar kể từ khi 3 nhóm nổi dậy nói trên phát động cuộc tấn công chung chống lại quân đội vào cuối tháng 10.2023.

Tính tổng cộng, liên minh ba nhóm tuyên bố họ đã chiếm giữ ít nhất 422 căn cứ và 7 thị trấn từ quân đội Myanmar kể từ ngày 27.10, theo AFP.

Trong khi đó, đã có ít nhất 378 dân thường thiệt mạng và hơn 660.000 người phải sơ tán ở Myanmar kể từ cuối tháng 10, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.