Quân đội Myanmar thất thủ ở đô thị trọng yếu

07/01/2024 06:16 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận họ đã để mất TP.Laukkai nằm gần biên giới phía đông bắc giáp Trung Quốc, sau khi lực lượng nổi dậy tuyên bố giành quyền kiểm soát đô thị quan trọng này.

Trong một tuyên bố được đưa ra cuối ngày 5.1, "Liên minh Ba anh em" quy tụ 3 nhóm nổi dậy ở Myanmar cho biết họ đã chiếm được Laukkai, thủ phủ vùng Kokang thuộc bang Shan, sau khi quân đội Myanmar đóng tại khu vực ra đầu hàng, theo Reuters. "Toàn bộ khu vực Kokang (Laukkai) đã trở thành vùng đất không còn Hội đồng Quân sự Myanmar nữa", Reuters trích dẫn tuyên bố.

Quân đội Myanmar thất thủ ở đô thị trọng yếu- Ảnh 1.

Thành phố Laukkai có vị trí quan trọng

Myanmar Now

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun ngày 6.1 xác nhận tình hình, cho biết quân đội đã quyết định đầu hàng sau khi "cân nhắc kỹ lưỡng", theo trang tin địa phương Popular News.

Giành được Laukkai là thắng lợi mới nhất trong chiến dịch tấn công quy mô lớn mà các nhóm nổi dậy ở Myanmar phối hợp thực hiện từ cuối tháng 10.2023. Xung đột kéo dài hơn 2 tháng qua đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với chính quyền quân sự Myanmar kể từ khi quân đội lên nắm quyền tại nước này sau chính biến tháng 2.2021.

"Liên minh Ba anh em" bao gồm 3 nhóm nổi dậy có nhiều kinh nghiệm chiến đấu: Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA). Đồng hành cùng họ là những người thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, nhóm vũ trang được hỗ trợ bởi Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) tồn tại song song với chính quyền quân sự ở Naypyidaw.

Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và thậm chí làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Quân đội nước này cũng tổ chức tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Myanmar. Giữa tháng 12.2023 vừa qua, Bắc Kinh cho biết quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại.

Trung Quốc phản ứng sau khi người dân bị thương vì đạn pháo từ Myanmar

Song tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong tuần này khi truyền thông Trung Quốc đưa tin đạn pháo bay lạc từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc và gây thương tích cho người dân. Theo Hoàn Cầu thời báo, đạn pháo xuất phát từ Laukkai đã làm bị thương 5 người ở thị trấn Nam Tán thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc ngày 3.1. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cho biết nước này đã trao đổi nghiêm túc với các bên liên quan tại Myanmar về sự việc.

Theo Reuters, Laukkai nổi tiếng là tụ điểm cờ bạc, cũng như là trung tâm của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh được cho là ngày càng thất vọng trước việc chính quyền quân sự Myanmar thiếu hành động để xóa sổ các trung tâm lừa đảo này. Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã kêu gọi công dân rời khỏi Laukkai do lo ngại về rủi ro an ninh.

Khi bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào chính quyền quân sự, "Liên minh Ba anh em" cho biết mục tiêu chính của họ bao gồm việc dọn dẹp các trung tâm lừa đảo. Laukkai trước đây từng là đại bản doanh của MNDAA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.