Lương Mạnh Hải: Nếu khán giả có quên tôi là diễn viên cũng không sao

19/11/2023 09:15 GMT+7

Lương Mạnh Hải nhấn mạnh anh chỉ không xuất hiện trên màn ảnh nhưng vẫn tham gia công việc sản xuất phim.

Lương Mạnh Hải: Nếu khán giả có quên tôi là diễn viên cũng không sao - Ảnh 1.

Lương Mạnh Hải vẫn giữ được vẻ trẻ trung ở tuổi 42

BTC

Tối 18.11, Lương Mạnh Hải tham dự show thời trang The Flow Of Time của thương hiệu A/G, nam diễn viên lựa chọn một bộ trang phục trẻ trung và năng động. Đây cũng là lần hiếm hoi Lương Mạnh Hải góp mặt tại một sự kiện giải trí.

Chia sẻ với Thanh Niên về lý do vắng bóng ở các bộ phim truyền hình, Lương Mạnh Hải cho biết: "Thật ra, tôi không xuất hiện trên phim thôi chứ tôi vẫn tham gia sản xuất phim và làm việc sau hậu trường nên các dự án vẫn được tiếp tục. Tôi có công ty riêng sản xuất phim, tôi còn đang viết kịch bản cho những bộ phim của mình nên tôi cần tập trung cho công việc đó. Mọi người chỉ không nhìn thấy tôi trên màn ảnh, chứ không phải là tôi không làm gì cả". Theo nam chính Bỗng dưng muốn khóc, anh mong muốn bước sang một chương mới của sự nghiệp và công việc sản xuất phim cũng là dự định từ lâu của anh.

Lương Mạnh Hải: Nếu khán giả có quên tôi là diễn viên cũng không sao - Ảnh 2.

Lương Mạnh Hải vui vì khán giả vẫn yêu mến vai Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc

M.H

Lương Mạnh Hải cũng cảm thấy bình thường nếu nhiều khán giả không biết anh là ai. "Ở lĩnh vực nào cũng thế, tre già măng mọc nên mọi người có quên tôi thì không có vấn đề gì cả. Vì khi mình xuất hiện ở vai trò mới thì mình cũng mong mọi người nghĩ về mình ở vai trò đó. Vì vậy, nếu mọi người có quên tôi là diễn viên thì cũng không sao. Mọi người cứ hay bảo có khi nào làm đạo diễn rồi viết kịch bản sẽ bị quên công việc của một diễn viên nhưng trong tương lai nếu có một kịch bản phù hợp thì mình đóng trở lại. Tuy nhiên, diễn viên cũng cần có duyên với bộ phim và vai diễn nữa chứ không phải muốn trở lại là được", nam diễn viên 42 tuổi chia sẻ.

Lương Mạnh Hải: Nếu khán giả có quên tôi là diễn viên cũng không sao - Ảnh 3.

Lương Mạnh Hải cho biết anh không chạy theo thời trang mà chỉ lựa chọn trang phục thích hợp với mình

M.H

Ngoài ra, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đều bất ngờ khi một số bạn gen Z vẫn biết đến Bỗng dưng muốn khóc và yêu thích vai diễn của cả hai. Anh nói: "Đầu tiên, tôi và Hà đều ngạc nhiên, sau đó là vui vì nghĩ rằng những khán giả ngày xưa của mình đã lớn. Nhưng không ngờ có những bạn trẻ xem phim Bỗng dưng muốn khóc cũng như thích nhân vật của tôi và Hà. Tôi cứ nghĩ các bạn chẳng biết mình là ai nhưng nhờ có mạng xã hội thì chúng tôi được lứa khán giả mới theo dõi".

Mặt khác, Lương Mạnh Hải còn tiết lộ anh giữ lối sống lành mạnh và tập thể dục mỗi ngày để giữ sức khỏe tốt và tinh thần tươi trẻ. Anh cũng cho rằng không chỉ những người nổi tiếng mà mọi người đều có ý thức giữ gìn sức khỏe của mình hơn sau thời gian trải qua dịch bệnh. Nói thêm phong cách thời trang cá nhân, nam diễn viên thừa nhận: "Tôi là một người nhạt nhẽo và an toàn, vì tôi không còn trẻ để chạy theo mốt nữa. Phong cách của tôi luôn nhất quán từ lúc trẻ đến giờ, mình luôn chọn những gì an toàn vừa vặn với bản thân bởi thời trang phải như thế thì mới làm mình tự tin".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.