Lý Hương: Từ nhỏ đã được dạy 'biết sống yêu thương, có tình có nghĩa...'

Thế Sang
Thế Sang
10/10/2023 12:00 GMT+7

Tham gia tọa đàm Sống đẹp: Kết yêu thương, tạo thay đổi do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 10.10, diễn viên Lý Hương chia sẻ "bản thân may mắn khi cả gia đình chưa từng bị điều tiếng gì trong quá trình hoạt động từ thiện".

Là một trong những khách mời tham gia giao lưu tại tọa đàm Kết yêu thương, tạo thay đổi, diễn viên Lý Hương cho biết nghệ sĩ làm từ thiện không hiếm, tuy nhiên đối với gia đình Lý Hương lại rất đặc biệt vì cả nhà đều làm từ thiện. 

Lý Hương: Gia đình tôi may mắn khi không bị điều tiếng khi làm từ nguyện  - Ảnh 1.

Diễn viên Lý Hương nói bản thân được ba mẹ dạy từ nhỏ là phải biết sống yêu thương

ĐỘC LẬP

Nữ diễn viên chia sẻ: "Lý Hương từ đó tới giờ luôn quan niệm hạnh phúc không chỉ có nhận vào mà phải biết cho đi. Lý Hương cho rằng bất kỳ ai sinh ra trên đời này đều muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người mà giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Tất cả anh chị em trong gia đình Hương được noi gương của ba và mẹ, khi ba mẹ mình làm việc thiện từ lúc Hương còn rất nhỏ. Chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn, ba của Hương rất thương và hay mua cà phê, mua mì... cho những người đạp xe ba gác, xích lô... Mẹ của Hương thì cho gạo những nhà hàng xóm còn thiếu thốn. Ba mẹ Hương lúc nào cũng dạy con cái phải biết sống yêu thương, chia sẻ, sống biết ơn, có tình có nghĩa, đó là điều quan trọng của một con người". 

Lý Hương cùng với những nghệ sĩ khác trong nhóm thiện nguyện "Trái tim hồng" đã có hoạt động tích cực để giúp đỡ kịp thời những mái ấm, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi. "Bản thân Lý Hương hay các nghệ sĩ không phải ai cũng biết được những hoàn cảnh khó khăn. Qua thông tin báo chí, và cũng có lẽ là do "hữu duyên" mà mình gặp những hoàn cảnh đó, và mình đã sẵn sàng giúp đỡ", cô tâm sự.

Lý Hương: Gia đình tôi may mắn khi không bị điều tiếng khi làm từ nguyện  - Ảnh 2.

Diễn viên Lý Hương và danh ca Ngọc Sơn tại buổi tọa đàm

ĐỘC LẬP

Cô cho biết thêm, trong suốt quãng thời gian dài làm thiện nguyện, cả bản thân và gia đình chưa từng bị điều tiếng hay gặp thị phi. Nữ nghệ sĩ nói rằng khi mình làm hết sức bằng cái tâm thì mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận. 

Vì những cống hiến đó cho xã hội, gia đình nghệ sĩ Lý Hương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vì thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện. Mới đây, nữ nghệ sĩ cũng được Nhà văn hóa Thanh Niên trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng 2023". 

Diễn viên Lý Hương được mệnh danh là "đả nữ" màn ảnh Việt một thời, đặc biệt trong thập niên 1990 với những vai diễn trong phim Phi vụ phượng hoàng, Hồng hải tặc, Truy nã tội phạm quốc tế, Kế hoạch 99...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.