Lăng kính bạn đọc:

Mạnh tay xử lý gian lận cước taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất

Đ.Huân
(tổng hợp)
21/06/2023 06:01 GMT+7

Không chỉ bức xúc trước tình trạng gian lận cước taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay dẹp bỏ vấn nạn này.

Như Thanh Niên thông tin, hôm 19.6, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Đồn công an Tân Sơn Nhất và lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra taxi đón trả khách trong sân bay. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện taxi BS 60E - 007.34 của Hãng taxi Saigon Cheap (Cheap Taxi) thuộc Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài Gòn vi phạm lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định.

Mạnh tay xử lý gian lận cước taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất  - Ảnh 1.

Công tắc phụ lắp trên taxi bị phát hiện

H.G

Cụ thể, xe có 1 công tắc phụ nằm dưới cần số, có dây điện gắn liền với đồng hồ tính tiền để kích hoạt. Khi tài xế vào số hoặc trả số, giá cước tăng lên 3.000 đồng/lần. Tài xế được yêu cầu chạy từ ga quốc tế sân bay ra đường Trần Quốc Hoàn rồi quay trở lại. Với tổng chiều dài đi và về hơn 2 km, trên đồng hồ tính tiền hiện ra số 420.000 đồng.

Cùng ngày, taxi BS 51F - 495.26 của Hãng taxi Saigontourist, do ông Nguyễn Trung Minh điều khiển cũng bị phát hiện có 2 công tắc phụ gắn liền với đồng hồ tính tiền. Tổ kiểm tra yêu cầu tài xế chạy từ nhà ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về ga quốc tế, giá cước thực tế 54.000 đồng nhưng khi tài xế dùng công tắc phụ, giá cước hiển thị trên đồng hồ tính tiền tăng hơn 540.000 đồng, gấp 10 lần.

Tổ kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm về hành vi lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định, mỗi tài xế vi phạm bị phạt 700.000 đồng, còn công ty chủ quản bị phạt 11 triệu đồng.

Cục Hàng không Việt Nam 'tuýt còi' gian lận cước taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mức phạt quá nhẹ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng hành vi này giống lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên mức xử phạt lại quá nhẹ thì không thể răn đe. "Sao lại chỉ phạt 700.000 đồng? Đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác", BĐ Lien Pham bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Mai cho rằng: "Tài xế taxi đưa đón khách ở phi trường mà gian manh như vậy rất ảnh hưởng đến ngành du lịch. Vậy mà chỉ phạt có 700.000 đồng thì quá nhẹ".

Còn BĐ Phuc viết: "Hành vi này mà phạt như vậy thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy, một ngày bao nhiêu chuyến lừa đảo như vậy? Bảo sao khách du lịch chạy mất dép".

"Đã xác định phạt để không tái phạm thì phạt thật nặng. Mức phạt 700.000 không đủ tính răn đe với các đối tượng này", BĐ Vinh Lê thẳng thắn.

Nên rút giấy phép hãng taxi gian lận

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của những tài xế taxi này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch VN, vì vậy các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa, mạnh tay xử lý dứt điểm vấn nạn này.

"Đây cũng là một trong những lý do khách nước ngoài đến Việt Nam một lần rồi không dám quay lại. Cần phải lên án mạnh mẽ hành vi làm ăn gian dối, chụp giật, "móc túi" khách hàng. Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát; phát hiện thì phải xử lý mạnh tay như phạt tiền thật nặng, giam bằng lái 1 năm, xem xét rút giấy phép hãng taxi gian lận. Nếu tài xế tái phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự", BĐ Hải Triều đề nghị.

Tương tự, BĐ Thủy Nguyễn ý kiến: "Chiêu trò gian dối, chèn ép, "chặt chém" khách tại sân bay Tân Sơn Nhất gây bức xúc dư luận thời gian qua. Rất mong cơ quan chức năng mạnh tay để chấm dứt tình trạng này. Ngoài chế tài thật nặng tài xế vi phạm thì cần xem xét rút luôn giấy phép hãng taxi gian lận".

"Lần đầu phạt 10 triệu tước bằng 1 năm. Lần 2 khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tước bằng vĩnh viễn. Ai tố cáo hành vi gian lận sẽ được miễn chuyến đi đó và được hưởng 50% tiền phạt. Chỉ vài ngày sẽ không còn 1 mống...", BĐ Quang Minh thẳng thắn.

"Từ "gian dối" không được chấp nhận trong kinh doanh và pháp luật. Một khi đã có bằng chứng cố tình gian dối là phạt nặng chứ không cần quan tâm số tiền bị ăn gian vì nó đụng đến nền tảng đạo đức và pháp lý. Nên học hỏi Thái Lan xử lý những vụ việc như thế này", BĐ Truong Tho ý kiến.

Phạt như kiểu bắt cóc bỏ đĩa. Đề nghị xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đúng.

 (Quốc Thịnh)

Đề nghị rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và khởi tố hành vi lừa đảo mới có thể trị được vấn nạn này. 

(Quang Tan)

Đề nghị các ban ngành vào cuộc quyết liệt. Tình trạng này nên rút giấy phép kinh doanh của hãng taxi gian lận để răn đe các hãng khác.

(Hải Tấn)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.