Máy bay quân sự Myanmar chạy quá đường băng ở Ấn Độ, 12 người bị thương

23/01/2024 16:33 GMT+7

12 người bị thương khi một máy bay quân sự của Myanmar lao ra khỏi đường băng trong quá trình hạ cánh ở Ấn Độ ngày 23.1.

Sự việc liên quan đến máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8 của quân đội Myanmar, xảy ra vào cuối buổi sáng ngày 23.1 tại Lengpui, sân bay chính của bang Mizoram ở phía đông bắc Ấn Độ, theo AFP.

Đoạn video về vụ việc được các đài truyền hình địa phương phát sóng cho thấy thân máy bay Y-8 bị bẻ cong và phi cơ nằm giữa bãi đất nhiều cây cỏ sau khi lao khỏi đường băng.

Máy bay quân sự Myanmar chạy quá đường băng ở Ấn Độ, 12 người bị thương- Ảnh 1.

Máy bay quân sự Myanmar lao khỏi đường băng ở Ấn Độ

THE SIASAT DAILY

Một quan chức của Cơ quan quản lý Sân bay Ấn Độ (AAI) tại Lengpui cho biết máy bay của quân đội Myanmar đang đi đón 92 binh sĩ vượt biên từ Myanmar sang Ấn Độ vào tuần trước. Đây là những người cuối cùng còn ở Ấn Độ trong tổng cộng 276 binh sĩ Myanmar đã chạy sang nước láng giềng khi giao tranh với các nhóm nổi dậy, lực lượng đã tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào chính quyền quân sự ở Naypyidaw gần 3 tháng qua.

Quan chức trên tiết lộ, trong số 12 người bị thương, "4 người được cho là nghiêm trọng".

Giao tranh đã làm rung chuyển nhiều khu vực của Myanmar gần Ấn Độ kể từ khi Quân đội Arakan (AA), một trong các nhóm nổi dậy, tấn công lực lượng an ninh vào tháng 11.2023, chấm dứt lệnh ngừng bắn phần lớn được duy trì kể từ chính biến ở Myanmar năm 2021.

Trong tháng này, AA cho biết họ đã kiểm soát thị trấn Paletwa quan trọng và 6 căn cứ quân sự dọc biên giới giữa Myanmar và bang Mizoram, Ấn Độ.

Lực lượng không quân Myanmar đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn chết người trong thập niên qua. 12 người đã thiệt mạng vào năm 2021 khi một máy bay quân sự của Myanmar bị rơi ngay trước khi chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Pyin Oo Lwin ở miền trung nước này.

Trung Quốc phản ứng sau khi người dân bị thương vì đạn pháo từ Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.