'Messi Chanathip' vào viện, đội tuyển Thái Lan thiệt quân nặng

19/11/2023 15:16 GMT+7

Đội tuyển Thái Lan sẽ không có lực lượng mạnh nhất để hướng đến lượt trận thứ 2, vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Chanathip Songkrasin bị đau ở trận đấu mà đội tuyển Thái Lan để thua ngược đầy tiếc nuối trước Trung Quốc với tỷ số 1-2 hôm 16.11. Hình ảnh của cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" tập tễnh rời sân khiến cho người hâm mộ đội bóng xứ sở chùa vàng phải lo lắng.

Không còn bỏ ngỏ, khả năng Chanathip Songkrasin sẽ vắng mặt trong trận đấu thuộc lượt trận 2, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã là 100%. Mới đây, Madam Pang với tư cách quản lý đội đã đưa thủ quân đội tuyển Thái Lan vào bệnh viện để kiểm tra.

'Messi Chanathip' vào viện, đội tuyển Thái Lan thiệt quân nặng - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin bị chấn thương mắt cá nhân và phải vào viện để kiểm tra

SIAMSPORT

Chanathip Songkrasin không gặp chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, và chỉ bị bầm tím ở mắt cá chân trái. Mặc dù vậy, tiền đạo sinh năm 1993 cũng phải mất khoảng 2 tuần mới có thể bình phục hoàn toàn chấn thương. Như vậy, Chanathip chắc chắn sẽ không thể cùng đội tuyển Thái Lan hành quân đến Singapore để đối đầu với đội chủ nhà vào tối 21.11.

Đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này, nhưng Singapore có lợi thế sân nhà. Việc mất Chanathip Songkrasin sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đội bóng xứ sở chùa vàng. Tiền đạo 30 tuổi này được xem là nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Polking.

Sau trận thua trước Trung Quốc ở lượt đầu tiên, "Voi chiến" không thể mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Đội bóng của HLV Mano Polking bắt buộc phải giành trọn 3 điểm trước Singapore, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

'Messi Chanathip' vào viện, đội tuyển Thái Lan thiệt quân nặng - Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan đã di chuyển sang Singapore. "Voi chiến" bắt buộc phải giành 3 điểm

FAT

Bên cạnh Chanathip, đội tuyển Thái Lan cũng sẽ không có sự phục vụ của Pansa Hemviboon. Hậu vệ này cũng là nhân tố trụ cột trong đội hình "Voi chiến", đã đá chính ở trận gặp Trung Quốc. Pansa Hemviboon dính chấn thương đầu gối và dự kiến mất 2 tuần để bình phục.

Đội tuyển Thái Lan hiện xếp thứ 3 ở bảng C khi chưa có điểm nào và hiệu số bàn thắng bại là -1. Đội tuyển Hàn Quốc đứng đầu bảng với 3 điểm, hiệu số +5. Đội tuyển Trung Quốc đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số +1. Singapore đứng chót bảng, 0 điểm và hiệu số -5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.