Một phụ nữ tố cáo bị lừa bán ra nước ngoài

20/09/2014 10:15 GMT+7

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị Lê Hoàng Rực (27 tuổi, ngụ P.Long Hưng, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) và đang khẩn trương làm rõ việc bị một người hàng xóm tên Thanh cấu kết cùng một số người sinh sống tại Malaysia dụ dỗ ra nước ngoài phụ bán quán lương cao, với lời hứa thủ tục xuất ngoại và chi phí đi lại Thanh lo, sang bên đó làm có tiền thì trả lại.

Nhưng thực chất, khi sang đến Malaysia, chị Rực đã bị bán cho nhiều người và buộc  phải làm gái mại dâm để trả nợ tiền làm thủ tục ra nước ngoài. Nếu muốn trở về VN, thì chị phải trả 40 triệu đồng. Sau hơn 5 tháng sống tại Malaysia, chị Rực đã bỏ trốn, nhờ người quen giúp đỡ đưa về VN và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Mai Trâm

>> Trung Quốc bắt 7 nghi phạm buôn phụ nữ Việt Nam
>> Bắt 9 người buôn phụ nữ qua Trung Quốc
>> Phá băng nhóm buôn phụ nữ sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.