Muôn kiểu vi phạm trên tuyến phố đang thí điểm cho thuê vỉa hè

Muôn kiểu vi phạm trên tuyến phố đang thí điểm cho thuê vỉa hè

23/04/2023 07:44 GMT+7

Thực trạng lấn chiếm vỉa hè tại tuyến phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vẫn tiếp diễn hàng ngày, dù trên thực tế, chỉ có 2 vị trí được thí điểm để kinh doanh.

Tại phố Lý Thường Kiệt (thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), 1 trong 5 tuyến phố được thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện cho thuê vỉa hè từ hơn một năm trước, có hai hình ảnh trái ngược nhau. 

Bên cạnh những điểm bán hàng đã thuê vỉa hè để kinh doanh, hàng loạt các vi phạm trên vỉa hè khác đang diễn ra tràn lan, như: chiếm dụng vỉa hè để trưng bày hàng hóa kinh doanh, bày bàn ghế; tận dụng vỉa hè làm nơi để xe cho khách. Vỉa hè thì chật kín, còn lòng đường cũng không khá hơn là bao bởi dàn ô tô đậu dài chiếm lối dù đã có biển cấm đậu xe bên cạnh. Người đi bộ chỉ còn cách đi dưới lòng đường dù đối diện với nhiều nguy hiểm. 

Muôn kiểu vi phạm trên tuyến phố đang thí điểm cho thuê vỉa hè - Ảnh 1.

Hàng loạt các vi phạm trên vỉa hè đang diễn ra tràn lan trên phố Lý Thường Kiệt

Ngọc Vũ

"Hiện nay tình trạng dân số bây giờ tăng đột biến, do đó việc lấn chiếm vỉa hè không thể không tránh khỏi. Nhưng gần đây nhà nước mình đưa ra quy hoạch giải phóng vỉa hè, tôi ủng hộ chủ trương này, đây là một việc rất tốt, nhưng rất khó", ông Nguyễn Tiến Hiến (ngụ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Muôn kiểu vi phạm trên tuyến phố đang thí điểm cho thuê vỉa hè - Ảnh 2.

Vỉa hè được chiếm dụng để bày bàn ghế và tận dụng tối đa làm nơi để xe cho khách

Ngọc Vũ

Giá thuê được quy định là 45.000 đồng/m2/tháng. Cụ thể, có hai điểm là tòa nhà 30A và đoạn vỉa hè cuối phố Lý Thường Kiệt do một công ty được phép sử dụng tạm thời hè phố (sát mặt tiền công trình các tòa nhà) để kinh doanh bán cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh phục vụ du khách. Còn những người dân đang chiếm dụng vỉa hè, cho dù có muốn trả phí cũng chưa có cơ hội, vì đây mới là hoạt động thí điểm của thành phố Hà Nội.

Muôn kiểu vi phạm trên tuyến phố đang thí điểm cho thuê vỉa hè - Ảnh 3.

Chỉ có hai điểm là tòa nhà 30A và đoạn vỉa hè cuối phố Lý Thường Kiệt do một công ty được phép sử dụng tạm thời hè phố (sát mặt tiền công trình các tòa nhà) để kinh doanh bán cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh phục vụ du khách

Ngọc Vũ

"Ngày trước khu này là của nhà dân, nhưng đường phố Lý Thường Kiệt bây giờ đa phần là các cơ quan, đoàn thể. Tuy người dân đi bộ vẫn có thể đi lại được nhưng ô tô đỗ rất mất trật tự. Theo như thông tin mà tôi được biết, quận Hoàn Kiếm dự định cho thuê các điểm để kinh doanh, có thể tạo ra sự chưa  thỏa đáng cho những hộ muốn kinh doanh trên vỉa hè, nhưng tôi nghĩ đây đang là thí điểm thôi, cũng có thể dần dần sẽ gỡ được “nút thắt” đó", ông Phạm Thế Dũng (ngụ quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cho biết.

Muôn kiểu vi phạm trên tuyến phố đang thí điểm cho thuê vỉa hè - Ảnh 4.

Ô tô đậu xe ngay dưới lòng đường dù đã có biển cấm đỗ xe bên cạnh

Ngọc Vũ

Theo nhiều người dân mong muốn các đơn vị chức năng sớm có giải pháp lập lại trật tự kinh doanh buôn bán trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt để bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.