Mỹ cam đoan ‘sẽ không để Ukraine thất bại’

Mỹ cam đoan ‘sẽ không để Ukraine thất bại’

21/03/2024 06:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tìm cách thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi Washington đang cạn kiệt ngân sách và có rất ít dấu hiệu cho thấy Quốc hội sẽ thông qua bổ sung kinh phí.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19.3 đã có mặt tại Đức để thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng Mỹ giữ vững cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

“Ukraine sẽ không lùi bước và Mỹ cũng vậy”.

Nhưng các chuyên gia cho biết ông Austin đã phải đối mặt với nhiều hoài nghi tại một cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, khi quốc hội Mỹ tiếp tục trì hoãn viện trợ quan trọng cho Ukraine.

Bộ trưởng Austin không cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không có nguồn ngân sách bổ sung. Ông cũng không đề cập cụ thể đến quốc hội Mỹ.

Chủ tịch đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho đến nay vẫn từ chối kêu gọi bỏ phiếu về dự luật cung cấp thêm 60 tỉ USD cho Ukraine.

Mỹ cam đoan ‘sẽ không để Ukraine thất bại’- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein (Đức), ngày 19.3.2024

REUTERS

Trong khi đó, Nhà Trắng đang xoay xở tìm nguồn viện trợ để chuyển cho Kyiv, vì giới chức cho biết việc thiếu kinh phí đã ảnh hưởng đến chiến trường và các lực lượng Ukraine đang phải chật vật vì nguồn lực khan hiếm.

“Không phải là chuyện đùa: Ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Nhưng như Tổng thống Biden đã nói, Ukraine có thể ngăn chặn ông ta nếu chúng ta sát cánh cùng Ukraine và cung cấp những vũ khí mà nước này cần để tự vệ”, ông Austin nói.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden cho biết sẽ gửi 300 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng nói rõ đó là khoản ngân sách bất thường nhờ có các khoản tiết kiệm ngoài dự kiến từ các hợp đồng quân sự của Lầu Năm Góc.

Các quan chức không loại trừ khả năng có thể tìm thêm những khoản tiết kiệm, nhưng khẳng định số tiền đó sẽ không đủ để bù đắp cho ngân sách đang bế tắc tại Quốc hội.

Các quan chức Mỹ cho biết thực tế là nếu không có Mỹ, sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine là không đủ để chống lại lực lượng Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới chống lại Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.