Mỹ sẽ trả đũa vụ Trung Quốc cấm hãng chip Micron

Mỹ sẽ trả đũa vụ Trung Quốc cấm hãng chip Micron

Phương Thúy
Phương Thúy
28/05/2023 18:25 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vừa tuyên bố rằng Mỹ sẽ không bỏ qua cho Trung Quốc vì nước này đã cấm công ty trong nước mua chip của hãng chip Mỹ Micron.

Sau cuộc họp của các bộ trưởng thương mại trong các cuộc đàm phán về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo nói Washington đã “kiên quyết phản đối” các động thái của Trung Quốc đối với Micron.

Bà Raimondo cho rằng động thái của Bắc Kinh nhằm vào một công ty duy nhất của Mỹ mà không có bất kỳ cơ sở nào. Mỹ coi đó là sự chèn ép về kinh tế và Mỹ sẽ không bỏ qua.

Bà Raimondo cũng nêu vấn đề của Micron trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào ngày 25.5.

Trước đó, ngày 21.5, Cục quản lý không gian mạng của Trung Quốc thông tin rằng nhà sản xuất chip lớn nhất của Mỹ là Micron đã không vượt qua được đánh giá về an ninh mạng. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc sẽ chặn các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng mua chip của Micron.

Theo giới chuyên gia, lệnh cấm được xem như sự phản công của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ đang siết mảng bán dẫn và vận động các nước như Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc làm điều tương tự.

Trước khi bị cấm, Micron đã hoạt động tại Trung Quốc trong hai thập kỷ. Hãng chip này được thành lập tại bang Idaho vào năm 1978, là một trong những công ty công nghệ Mỹ hoạt động sớm tại đất nước tỉ dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.