Mỹ tiếp tục dùng 'Ưng biển' V-22 sau vụ rơi chết người, Nhật Bản lo lắng

Mỹ tiếp tục dùng 'Ưng biển' V-22 sau vụ rơi chết người, Nhật Bản lo lắng

Thế Vinh
Thế Vinh
03/12/2023 07:13 GMT+7

Nhật Bản quan ngại khi quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay V-22 Osprey bất chấp việc Tokyo gần đây đã đề nghị Mỹ ngừng sử dụng cho đến khi đảm bảo được an toàn, sau một vụ tai nạn trong tuần này.

Việc quân đội Mỹ tiếp tục vận hành máy bay V-22 Osprey dù Nhật Bản đã đề nghị ngừng sử dụng để kiểm tra an toàn đang khiến Tokyo phải quan ngại.

Hôm 29.11, một chiếc Osprey rơi xuống biển gần đảo Yakushima của Nhật Bản.

Thi thể một người đã được tìm thấy, nhưng còn 7 người trên máy bay mất tích. Công tác tìm kiếm đang tiếp diễn, nguyên nhân gây ra vụ rơi vẫn đang được điều tra.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno hôm 30.11 đã nêu quan ngại của Tokyo: "Như tôi đã nói, phản ứng sau vụ rơi, chính phủ Nhật Bản, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao, đã chính thức đề nghị phía Mỹ chỉ vận hành các chuyến bay Osprey sau khi những chuyến bay như vậy được xác nhận là an toàn, chỉ trừ trường hợp có hoạt động tìm kiếm và giải cứu".

Nhật Bản hôm 29.11 đã đề nghị Mỹ dừng sử dụng máy bay Osprey, nhưng đến chiều cùng ngày văn phòng quốc phòng địa phương đếm được ít nhất 20 lượt chiếc máy bay V-22 Osprey cất cánh và hạ cánh quanh các căn cứ quân sự Mỹ tại đây.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc nói Mỹ hiện vẫn vận hành Osprey và không nhận được đề nghị ngừng sử dụng chính thức nào.

Mỹ tiếp tục dùng 'Ưng biển' V-22 sau vụ rơi chết người, Nhật Bản lo lắng - Ảnh 1.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản tìm kiếm người mất tích sau vụ rơi máy bay V-22

REUTERS

Nhưng lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tạm dừng các chuyến bay sử dụng máy bay Osprey của mình.

Việc triển khai loại máy bay này, đặc biệt là ở Nhật Bản, đã gây nhiều tranh cãi.

Giới chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ trên các đảo miền tây Nhật Bản nói loại máy bay này dễ gặp tai nạn.

Tuy nhiên, trong vai trò một đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản có mật độ tập trung quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, trong đó có nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.