Mỹ xác nhận Ukraine có tiến triển ở miền nam

03/09/2023 06:26 GMT+7

Hôm qua, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) dẫn thông tin của Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này tiếp tục các chiến dịch phản công ở phía nam Bakhmut.

Những hình ảnh chụp được xác nhận vị trí qua vệ tinh cho thấy các đơn vị Ukraine tiến quân dù chậm chạp ở phía tây bắc làng Klishchiivka, cách TP.Bakhmut khoảng 7 km về hướng tây nam. Phía Ukraine cũng cho hay đang tiến quân theo hướng Novodanylivka-Novopokropivka, cách TP.Orikhiv (Zaporizhzhia) từ 5 - 13 km về hướng nam.

Xem nhanh: Ngày 555 chiến dịch, Ukraine sắp có xe tăng Abrams; ông Putin nói Nga bất khả chiến bại

Theo TASS, quân Nga đã đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine gần Robotyne (cách Orikhiv 10 km về hướng nam) và Verbove (cách Orikhi 18 km về hướng đông nam).

Tuy nhiên, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, hôm qua cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporizhzhia trong vòng 72 giờ. "Họ giành một số thắng lợi trong lúc công phá tuyến phòng thủ thứ hai của quân Nga tại đây", Reuters dẫn lời ông Kirby.

Mỹ xác nhận Ukraine có tiến triển ở miền nam - Ảnh 2.

Khung cảnh hoang tàn tại làng Robotyne sau khi Ukraine giành lại làng

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn rơi 2 máy bay không người lái (UAV) bên trên bầu trời Belgorod, sát biên giới Nga - Ukraine. Cùng ngày, Nga cũng cho biết hạm đội biển Đen đã bắn chìm 3 tàu không người lái, theo đó chặn đứng kế hoạch tấn công cầu bắc qua Crimea.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ chuẩn bị viện trợ đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo cho Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên loại đạn dược này được gửi cho chính quyền Kyiv từ khi chiến sự nổ ra, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.