Newcastle chưa mua Haaland và Mbappe vì theo chiến lược thận trọng của HLV Eddie Howe

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
07/11/2021 15:12 GMT+7

Đại gia mới của bóng đá Anh - Newcastle quyết định mời Eddie Howe làm HLV trưởng của CLB thay cho Steve Bruce.

Ông chủ mới của Newcastle đã rất ấn tượng với cách Howe trình bày quan điểm về CLB cũng như mức độ chi tiết và nghiên cứu của ông để xây dựng Newcastle thành thế lực mới của bóng đá xứ sở sương mù. Hai bên đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân, chuyển sang giai đoạn sắp xếp thành viên ban huấn luyện hỗ trợ cho Howe trong thời gian tới.

Trước đó, chủ sở hữu mới của Newcastle tin rằng họ sẽ đưa HLV của Villarreal, Unai Emery để thay thế Steve Bruce. Nhưng cựu HLV của Arsenal đã từ chối đề nghị dẫn dắt đội chủ sân St James' Park khi không mặn mà với kế hoạch của đội bóng thuộc vùng đông bắc nước Anh.

Eddie Howe chưa nổi tiếng nhưng được đánh giá cao về năng lực huấn luyện

reuters

Với phản hồi của Emery, ban lãnh đạo Newcastle đã chuyển sự chú ý sang Howe. Giám đốc điều hành Amanda Staveley, người đứng đầu cuộc đàm phán để mua lại Newcastle đã rất ấn tượng với Eddie Howe.

Eddie Howe là ai?

Eddie Howe tên đầy đủ là Edward John Frank Howe. Ông sinh năm 1977. Trước khi theo nghiệp HLV, Howe từng là cầu thủ. Ông trưởng thành từ lò đào tạo của Bournemouth, thi đấu ở vị trí hậu vệ. Howe đã có 300 lần khoác áo Bournemouth.

Howe treo giày năm 2007 và 1 năm sau, ông trở lại Bournemouth làm HLV. Ban đầu, ông chỉ làm việc ở đội trẻ, nhưng sau khi HLV Jimmy Quinn bị sa thải vào cuối tháng 12.2008, ông được bổ nhiệm thay thế. Howe dẫn dắt Bournemouth đến năm 2011 trước khi chuyển qua nắm quyền ở Burnley.

Một năm sau, ông quay trở lại dẫn dắt Bournemouth và kéo dài công việc đến hè 2020. Tại Bournemouth, Howe nổi tiếng với khả năng phát triển năng lực cầu thủ trẻ và đem đi chuyển nhượng, giúp CLB thu về lợi nhuận cao.

Eddie Howe sẽ làm gì ở Newcastle?

Howe không thật sự nổi bật về danh tiếng. Tại Bournemouth, Howe giúp Nathan Ake và Tyrone Mings tỏa sáng. Ake hiện đang khoác áo Man City, trong khi Mings hiện là trụ cột của Aston Villa.

Tới Newcastle, Howe cần xây dựng lại đội bóng, giúp Chích chòe ít nhất là trụ lại Ngoại hạng Anh thành công. Thách thức rất lớn, nhưng HLV 44 tuổi được cho là có đủ năng lực. Trong quá khứ, Howe từng đưa Bournemouth từ League Two thăng 3 hạng đấu trong 6 năm để lên chơi tại Ngoại hạng Anh.

Dự kiến Newcastle sẽ có ngân sách 50 triệu bảng để gia cố lực lượng trong kì chuyển nhượng mùa đông. Đây không phải là số tiền nhỏ để giúp Newcastle mua sắm cầu thủ nhưng với Howe thì có lẽ nó sẽ được sử dụng hợp lý, không chi theo kiểu phóng tay rộng rãi.

Newcastle có lẽ đã muốn "một phát ăn ngay" khi tiếp cận với những Emery, Conte…nhưng họ đã thay đổi phương án. Newcastle có tiền nhưng có lẽ chưa đi theo hướng mua ngôi sao ồ ạt, đội cần xây dựng lại từ gốc rễ và Howe là HLV phù hợp với chiến lược thận trọng và có tính bền vững này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.