Nga-Ukraine tham gia vòng đàm phán mới, mở lại hành lang nhân đạo

29/03/2022 18:30 GMT+7

Các đại diện Ukraine và Nga gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3 để tham gia vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên sau gần 3 tuần.

Hãng Reuters ngày 29.3 dẫn lời cố vấn chính trị Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay phía Ukraine thảo luận về việc đảm bảo an ninh và dàn xếp lệnh ngừng bắn nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo trong đàm phán với Nga. Bộ trưởng ngoại giao Dmytro Kuleba nói Ukraine sẽ không đánh đổi "nhân dân, đất đai và chủ quyền" trong đàm phán".

Về phía Nga, tờ The Guardian dẫn lời nhà đàm phán Vladimir Medinsky cho hay Nga đã nêu phản đối với phía Ukraine sau khi xuất hiện cáo buộc binh lính Ukraine ngược đãi tù binh Nga.

Các thành viên của đoàn đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

reuters

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng “việc chấm dứt bi kịch này tùy thuộc vào các bên”. Tổng thống Erdogan hy vọng hòa đàm sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra tại Ukraine. Theo Reuters, còi báo động không kích vẫn vang lên khắp nơi trên đất nước Ukraine vào sáng ngày 29.3.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy cho hay quân đội nước này đã “giải phóng” vùng Irpin ở phía tây Kyiv. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực này, nơi lực lượng Nga tìm cách tiến vào thủ đô Ukraine.

Phía Ukraine cho rằng Nga vẫn muốn phá vỡ phòng tuyến ở Kyiv, dù các dấu hiệu cho thấy Moscow muốn tập trung vào vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.3 cho hay những nhiệm vụ chính của giai đoạn 1 đã hoàn tất và nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch quân sự ở Ukraine giờ đây là "giải phóng Donbass".

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho hay 3 hành lang nhân đạo đã được mở lại để di tản người dân, sau khi tạm dừng 1 ngày do phía Nga “khiêu khích”.

Một tòa nhà ở Mykolaiv bị hư hại nặng sau khi trúng tên lửa

reuters

Các hành lang trên gồm tuyến từ Mariupol đi Zaporizhzhia bằng ô tô cá nhân, từ Melitopol đi Zaporizhzhia và từ Energodar cũng hướng đến Zaporizhzhia. Chính quyền tại Mariupol nói gần 5.000 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 200 trẻ em, khi thành phố này bị quân Nga vây hãm. Tuy nhiên không thể xác minh số liệu này.

Ở một diễn biến khác, nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt vào Nga. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo rằng các sắc lệnh của Tổng thống về các biện pháp phản ứng các hành động “không thân thiện” của một số quốc gia nước ngoài đang được soạn thảo.

Theo đó, Nga sẽ giới hạn thị thực nhập cảnh của công dân các quốc gia như Mỹ, thành viên EU, Nhật Bản, Anh và một số quốc gia khác.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ các nước Latvia, Estonia và Lithuania để thông báo việc trục xuất một số nhà ngoại giao của 3 nước này nhằm trả đũa.

Thêm nhiều dân thường Ukraine thiệt mạng trước đàm phán Nga-Ukraine

Trước đó, 3 nước trục xuất tổng cộng 10 nhà ngoại giao Nga. Trước tình hình cuộc chiến vẫn ở thế giằng co, mới đây một lần nữa nhiều quốc gia ở châu Âu như Bỉ, Đức, Hà Lan, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha và Ý đã kêu gọi công dân nước mình không đến chiến đấu tại Ukraine. Trước đó, khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc thành lập quân đoàn nước ngoài nhiều cựu quân nhân của các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh đã lên đường để tham gia cuộc chiến.

CNN ngày 29.3 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đang có kế hoạch tăng tốc sản xuất tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Đây là các vũ khí quan trọng Mỹ gửi cho lực lượng Ukraine để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.