Ngăn 'biến tướng' xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

14/09/2023 06:00 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Sở NN-PTNT phối hợp các sở ngành liên quan hướng dẫn việc xây dựng loại công trình phụ trợ, kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp. Song song đó, địa phương phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo công trình sử dụng đúng mục đích, không để biến tướng.

Ngày 13.9, tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TP.HCM, vấn đề xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp tiếp tục được hội viên nông dân đặt ra khi loại công trình này đang phải tạm dừng.

Từ năm 2020, TP.HCM thí điểm cho phép xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp tại 3 huyện: Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè giúp nông dân thuận lợi trong việc nuôi, trồng, sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích đầu tư sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp cao. Tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã "tuýt còi" văn bản này.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng cần vận dụng Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM để hướng dẫn thí điểm các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Về vi phạm xây dựng, ông Hải nhìn nhận, không phải đến khi có chính sách thí điểm xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp mới phát sinh vấn đề lợi dụng, biến tướng mà đã có từ trước. Một số địa phương buông lỏng đến mức phải xử lý lãnh đạo quận, huyện. Nhiều công trình biến tướng đến thời điểm này không thể và chưa thể khắc phục.

"Đơn cử như phong trào trồng lan, các nhà lưới trồng lan biến tướng thành các khu nhà trọ", ông Hải nói và nhận định việc xử lý rất khó khi căn nhà chuyển qua nhiều đời chủ. Do vậy, TP.HCM cần có cơ chế giám sát để hỗ trợ đúng người.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Sở NN-PTNT phối hợp các sở ngành liên quan hướng dẫn việc xây dựng loại công trình phụ trợ, kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp. Song song đó, địa phương phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo công trình sử dụng đúng mục đích, không để biến tướng. Ngoài ra, ông Mãi cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng nông thôn mới, để người nông dân có mức sống ngày càng cao, tương xứng với mức sống của TP.HCM. Sắp tới, TP.HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch chung, tổ chức lại các điểm dân cư, đầu tư hạ tầng, có chính sách hỗ trợ sản xuấtnông nghiệp công nghệ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.