Ngày càng nhiều người Anh chật vật vì khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2023 11:21 GMT+7

Hơn một triệu trẻ em ở Anh đã nhận được viện trợ thực phẩm trong 12 tháng qua, tăng 300.000 trẻ so với năm trước đó.

Con số trên do Trussell Trust, tổ chức từ thiện Anh hỗ trợ khoảng 1.200 ngân hàng thực phẩm ở nước này, đưa ra hôm nay 26.4, theo AFP.

Trong số gần 3 triệu gói thực phẩm được phân phối trong năm tính đến cuối tháng 3.2023, hơn 1,1 triệu gói đã đến tay trẻ em, theo Trussell Trust. Số lượng gói khẩn cấp dành cho trẻ em trong năm trước là hơn 800.000 và con số này trong năm 2017-2018 là dưới 500.000.

Số liệu mới được đưa ra trong bối cảnh Anh, một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, đang phải vật lộn với đợt tăng giá lớn nhất trong nhiều thập niên với chi phí nhiên liệu, sưởi ấm, thực phẩm và nhà ở đều tăng vọt.

Các ngân hàng thực phẩm đã trở thành một nét đặc trưng của cuộc sống khi chi phí ngày càng tăng kết hợp với tình trạng lương không tăng đã khiến nhiều người lần đầu tiên tìm kiếm sự giúp đỡ, trong đó có cả những người đang đi làm, theo AFP.

Vì sao số trẻ em ở Anh nhận viện trợ thực phẩm tăng vọt? - Ảnh 1.

Nhân viên tại một trường tiểu học ở London phân phát thực phẩm và đồ gia dụng tại một ngân hàng thực phẩm tạm thời trong tháng 1.2023.

Chụp màn hình The New Yokr Times

"Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng chưa từng có về số lượng người đến ngân hàng thực phẩm, đặc biệt là những người có việc làm không còn khả năng cân bằng thu nhập thấp với tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Chúng tôi cũng đang chứng kiến một số lượng lớn các gia đình cần được hỗ trợ khi mọi người phải vật lộn để mua những thứ thiết yếu", ông Brian Thomas, Giám đốc điều hành của ngân hàng thực phẩm South Tyneside ở Anh, cho hay.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã chứng kiến nhiều lĩnh vực ở Anh từ bác sĩ, y tá và giáo viên đến công nhân bến tàu và luật sư đình công trong năm qua.

Chờ phẫu thuật tim gần 2 năm: hệ thống y tế Anh khủng hoảng ra sao?

Ông Thomas cho biết thêm tình hình đã ảnh hưởng đến việc quyên góp khi nhiều người phải vật lộn để đáp ứng các chi phí cơ bản cho chính họ. "Mức quyên góp thực phẩm không theo kịp nhu cầu gia tăng đáng kể và điều này khiến chúng tôi gặp rất nhiều căng thẳng", ông Thomas nói.

Bà Emma Revie, Giám đốc điều hành của Trussell Trust, cho hay các ngân hàng thực phẩm được thành lập để cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho những người trong trường hợp khẩn cấp nhưng hiện đã trở thành tiêu chuẩn cho những lao động nhận lương thấp và những người nhận trợ cấp.

 Theo số liệu của Trussell Trust, hơn 760.000 người đã sử dụng ngân hàng thực phẩm lần đầu tiên trong 12 tháng qua, tăng 38% so với năm trước. Trussell Trust đang kêu gọi chính phủ Anh tăng các khoản thanh toán phúc lợi lên mức thực tế hơn để họ trang trải các chi phí thiết yếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.