Ngỡ ngàng nguyên nhân các vụ giết người: ‘Có trường hợp từ chuyện dắt thú cưng"

Ngỡ ngàng nguyên nhân các vụ giết người: ‘Có trường hợp từ chuyện dắt thú cưng"

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
23/11/2023 20:43 GMT+7

"Các vụ giết người xảy ra do một số nguyên nhân nhưng chủ yếu là nguyên nhân bột phát. Nguyên nhân có thể là mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, có trường hợp mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, có trường hợp dắt thú cưng đi vệ sinh", thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.


Dư luận gần đây không khỏi rùng mình trước vụ án mạng khiến 3 người chết ở quận 8 (TP.HCM) vào ngày 22.11.2023. Cũng từ nguyên nhân quẫn bách trong cuộc sống, mâu thuẫn tình cảm mà rất nhiều vụ giết người đã xảy ra.

Ngỡ ngàng nguyên nhân các vụ giết người- ‘Có trường hợp từ chuyện dắt thú cưng đi dạo’

Có khi từ chuyện đưa thú cưng đưa vệ sinh

Chiều 23.11.2023, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về nguyên nhân dẫn đến các vụ giết người và giải pháp phòng ngừa của ngành chức năng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ giết người với nhiều nguyên nhân khác nhau. Các vụ giết người xảy ra do một số nguyên nhân nhưng chủ yếu là nguyên nhân bột phát.

"Nguyên nhân có thể là mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, có trường hợp mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, có trường hợp dắt thú cưng đi vệ sinh. Có trường hợp sử dụng ma túy gây ảo giác, ngáo đá, có trường hợp do sử dụng rượu bia, do một số băng nhóm thanh niên tụ tập hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn gây ra giết người", thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nam nữ, cướp tài sản, do thù oán từ trước, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, sống chung, quẫn bách trong cuộc sống.

Như vụ án mạng xảy ra tại quận 8 mới đây khiến 3 người chết xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi) và nạn nhân từ năm 2012 nhưng đến ngày 21.11.2023 mới xảy ra sự việc đáng tiếc.

Án mạng 3 người tử vong ở TP.HCM: Nghi phạm lên kế hoạch giết người từ trước

Khó phát hiện và phòng ngừa

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, tội phạm giết người được xem là tội phạm có nguyên nhân từ xã hội, khó phát hiện và phòng ngừa bởi không cơ quan, tổ chức nào nhận diện được đối tượng nào có nguy cơ giết người.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm này, đại diện Công an TP.HCM cho biết Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã ban hành nhiều kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa. Công an TP.HCM cũng ban hành kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn gia tăng phạm pháp hình sự và tội phạm giết người, cướp xe ôm trên địa bàn.

Trong đó, Công an TP.HCM tập trung một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực, hành vi côn đồ.

Song song đó, công an sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phối hợp liên ngành với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, từng bước giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người.

"Nếu các vụ việc mà khi xảy ra mâu thuẫn mà người dân và các đoàn thể phát hiện sớm chúng ta ngăn chặn sớm thì sẽ phòng ngừa được những vụ việc như thế này", thượng tác Lê Mạnh Hà cho biết.

Ngoài ra, công an cũng sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, côn đồ có nguy cơ dẫn đến gây án giết người.

Khuyến cáo sau vụ nam sinh lớp 10 bị container cán tử vong ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.