Ngôi sao sáng nhất tại vòng bảng của Croatia ở World Cup 2022

03/12/2022 08:00 GMT+7

Dù mới 20 tuổi nhưng Josko Gvardiol sớm nổi lên như là một hậu vệ hàng đầu thế giới . Với lối chơi hiện đại và giàu sức mạnh, anh đang là nhân vật chủ chốt của đội tuyển Croatia tại World Cup 2022 .

Croatia vốn được biết đến như đất nước chuyên sản sinh ra những tiền vệ kiệt xuất của bóng đá thế giới với những tên tuổi hàng đầu như Luka Modric, Rakitic, Brozovic… World Cup 2018 được xem là thời kỳ đỉnh cao của những cái tên này khi họ chính là những nhân tố quan trọng để đưa Croatia vào đến trận chung kết và chỉ chịu khuất phục trước một đội tuyển Pháp quá mạnh. Ở thời điểm hiện tại, dù Modric, Brozovic vẫn còn đó nhưng phần nào đó yếu tố tuổi tác đã ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Tuy nhiên, đối với HLV Zlatko Dalic, hàng tiền vệ không là trở ngại quá lớn khi giờ đây, trong tay ông đang sở hữu một viên ngọc quý nơi hàng thủ mang tên Josko Grvadiol.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao. Từ nhỏ Grvadiol đã bộc lộ tố chất của một tài năng bóng đá. 7 tuổi anh được bố đưa lên tập luyện ở lò trẻ của đội bóng chuyên nghiệp NK Trešnjevka. Tại đây Gvardiol gây ấn tượng với những pha xử lý kỹ thuật. Những đoạn clip về cậu bé này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nó giúp Gvardiol được CLB giàu truyền thống Dinamo Zagreb để mắt tới và ký hợp đồng chỉ một năm sau đó.

Nhận xét về Grvadiol đơn giản là tài không đợi tuổi, năm 17 tuổi anh được gọi lên đội 1 của Dinamo Zagreb ở mùa giải 2019/2020. Grvadiol chơi tổng cộng 12 trận ở mùa giải trình làng đó và nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế ở CLB. Cũng trong mùa giải đó, Grvadiol được tờ báo uy tín The Guardian được vinh danh là một trong 60 cầu thủ châu Âu tài năng của thế hệ tiếp theo.

Mùa giải 2021-2022, Grvadiol có lần đầu tiên ra mắt trong màu áo của RB Leipzig. Cầu thủ trẻ cho thấy sự thích nghi nhanh chóng tại sân chơi cao nhất nước Đức và đảm bảo một suất thường xuyên trong đội hình xuất phát.

Bên cạnh những thành công đạt được ở cấp độ CLB, Grvadiol còn là nhân tố không thể thiếu ở thành phần đội tuyển Croatia. Tại Euro 2020, Gvardiol năm ấy mới chỉ 19 tuổi nhưng đã được HLV Dalic tin tưởng trao một suất đá chính ở hành lang cánh trái nơi hàng thủ. Qua đó vượt mặt Kovacic, trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính ở một giải đấu chính thức trong lịch sử Croatia khi mới 19 tuổi 141 ngày.

Và ở World Cup 2022, khi được trả về với vị trí sở trường là trung vệ, Grvadiol đã bộc lộ hết những tố chất ngôi sao của mình. Trận đấu với Bỉ ở lượt trận cuối vòng bảng là một minh chứng rõ nét. Grvadiol có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 95% và giành chiến thắng hầu hết trong các pha tranh chấp với đối thủ. Trước sức ép kinh khủng đến từ tuyển Bỉ, Grvadiol đã cho thấy khả năng cầm bóng, cũng như thoát pressing hiệu quả của mình. Trong một ngày thi đấu quá xuất sắc anh đã làm nản lòng các chân sút bên phía đội tuyển Bỉ, trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành Croatia. Sẽ là không quá lời khi nói chính Grvadiol là người góp công lớn giúp cho Croatia có được tấm vé bước vào vòng 1/8.

Luka Modric đơn giản là vẫn quá xuất sắc mỗi khi ra sân nhưng ánh đèn sân khấu World Cup năm nay là dành cho Grvadiol. Tài năng trẻ sinh năm 2002 là viên ngọc quý của bóng đá Croatia. Với những gì đã thể hiện, dự đoán khi trở về từ Qatar, hậu vệ Croatia sẽ trở thành một cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.