Người học bằng lái ô tô kêu cứu: Cần ý kiến của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Thanh Nam
Thanh Nam
26/10/2023 14:05 GMT+7

Các học viên từng đăng ký học lái ô tô tại hệ thống HoclaiotoNET (hoclaioto.net) nói riêng và các cơ sở liên kết với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nói chung, cho rằng cần lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lên tiếng.

Các bài viết "Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu" và "Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu: Phải chờ đến bao giờ?" đăng tải trên Báo Thanh Niên ngày 25.10, 26.10 thu hút rất đông bạn đọc. 

Nhiều bình luận ghi nhận nỗ lực tháo gỡ những khúc mắc của các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm ở Đồng Nai. 

"Tuy nhiên, dù lãnh đạo các sở liên quan cho rằng đã làm hết chức năng, nhiệm vụ nhưng chưa có kết quả, học viên vẫn tiếp tục muốn biết câu trả lời "phải chờ đến bao giờ mới được giải quyết quyền lợi" thì cần sự lên tiếng của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai", bạn đọc Phạm Thanh Tường, kiến nghị. 

Một bạn đọc ý kiến: "Đề nghị các cơ quan chính quyền của tỉnh Đồng Nai vào cuộc hỗ trợ giải quyết quyền lợi cho học viên. Chứ bên trung tâm kêu chờ mà không thông báo thời gian cụ thể, vậy hỏi chờ đợi đến bao giờ? Học viên vào đăng ký bắt đóng tiền đầy đủ, không trễ ngày nào, hợp đồng cũng đã ký, mà đăng ký học cả năm nay vẫn chưa được thi sát hạch".

Bạn đọc Mr Zero thì trông chờ: "Để xem chính quyền có giúp người dân không nhé".

Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu:  - Ảnh 1.

Bài viết trên Báo Thanh Niên thu hút đông bạn đọc. Nhiều ý kiến mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lên tiếng

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng từ bài viết mà Báo Thanh Niên đăng tải, nhiều bạn đọc như có nơi để chia sẻ nỗi niềm. Thien Ngo cho biết: "Mình và còn rất nhiều người khác đang gặp tình trạng "lực bất tòng tâm" như nhà báo nói. Trung tâm thì im im, không có phản hồi cho học viên, chính quyền thì ghi nhận nhưng không giải quyết. Số lượng học viên đâu phải 1-2 người mà có thể lên tới hàng ngàn người ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T này. Mình đăng ký cũng hơn 1 năm rồi, mà hiện giờ "treo" như vậy cũng không biết than với cơ quan nào, mong báo chí làm rõ hỗ trợ học viên như mình".

Bạn đọc Võ Văn Thiệu ngán ngẩm: "Con tôi đăng ký học và đóng đủ phí từ tháng 8.2021 là 12,5 triệu đồng. Nhưng giờ liên hệ trung tâm không được, cũng chưa cho thi cử gì. Khổ quá!".

Còn bạn đọc Mai Thế Lâm chia sẻ: "Cảm ơn Báo Thanh Niên đã nói lên tiếng nói của học viên chúng tôi. Tôi cũng đóng tiền từ tháng 7.2022 đến nay chưa được thi. Không biết còn phải chờ đến khi nào?".

Khang Tran bình luận: "Giờ không biết sao luôn. Gọi thì không bắt máy, nhắn tin qua tổng đài cũng không trả lời. Học viên giờ biết làm sao".

Bạn đọc Lê Khoa cho biết: "Tôi học và thi tốt nghiệp đậu trực tiếp tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ở TP.Biên Hòa từ tháng 4.2023, mà đến giờ vẫn chưa được thi sát hạch. Không có bất cứ một thông tin nào về thời gian trung tâm này sẽ được cho phép thi sát hạch lại".

Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu:  - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến của bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên

CHỤP MÀN HÌNH

Không những các học viên ta thán, nhiều người là giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T cũng đã và đang bất lực, mệt mỏi sau khi giám đốc của trung tâm này bị bắt.

Bạn đọc pham van huynh kể: "Mình có hỏi thầy thì thầy cũng nói giờ thầy cũng thất nghiệp, muốn dạy cũng không được. Lương thì không được lãnh. Còn không ai chịu làm giám đốc vì sợ giờ lên chức là phải "dọn đống xà bần" của giám đốc trước để lại mệt nên thôi khỏi luôn".

Bạn Phước Sơn Nguyễn viết: "Cảm ơn Báo Thanh Niên đã vào cuộc. Mong Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tin tức về Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T và hệ thống HoclaiotoNET để học viên, giáo viên và các nhà đầu tư biết. Đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ tồn đọng từ tháng 4.2023 đến hiện tại".

Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu:  - Ảnh 3.

Các học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T muốn biết câu trả lời cho câu hỏi "phải chờ đến bao giờ?" mới được giải quyết quyền lợi

CHỤP MÀN HÌNH

Không những các học viên của hệ thống HoclaiotoNET và Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ở TP.HCM, Đồng Nai, mà nhiều người ở Quảng Bình, Ninh Thuận, Đắk Nông và các tỉnh, thành trải dài trên cả nước cũng đang khổ sở trong việc tìm lại quyền lợi của mình.

"Các cơ quan, ban, ngành có lên tiếng, có hướng dẫn để giải quyết quyền lợi. Nhưng kết quả không đâu vào đâu. Chúng tôi là những người học viên cảm thấy không thấy tin tưởng. Vì thế, rất mong đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến để học viên chúng tôi cảm thấy tin tưởng", bạn đọc Mai The Toan nói. (còn tiếp)

Đón đọc: Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nói gì?

Xung quanh vụ Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T với học viên, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với đại diện UBND tỉnh Đồng Nai. Những người có trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận ý kiến và hứa sẽ trả lời những thông tin mà phóng viên Báo Thanh Niên đặt ra !


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.