Người 'nạp' thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển

08/07/2023 06:45 GMT+7

"Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ", đó là câu mà Sùng A Cải thường chia sẻ với các tình nguyện viên dự án Ước mơ triệu cây xanh trong suốt gần 6 năm triển khai dự án.

Đến nay, dự án đã trồng được gần 60.000 cây xanh và vận động người dân trồng được hơn 500.000 cây phủ xanh một số quả đồi trọc ở Yên Bái.

"Mỗi ngày trồng một cây xanh"

Về thăm xã Suối Bu (H.Văn Chấn, Yên Bái) thật khó để tìm ra các khoảng đất trống, đồi trọc, bởi nơi đây nổi lên phong trào nhà nhà người người trồng và bảo vệ cây xanh. Người góp công lớn gây dựng phong trào là chàng trai người dân tộc Mông Sùng A Cải, chủ nhiệm dự án Ước mơ triệu cây xanh.

Nhà của Cải nằm ở thôn Ba Cầu (xã Suối Bu), lọt thỏm trong mấy quả đồi xanh ngan ngát. A Cải sinh ra trong một gia đình khó khăn có tới 6 anh chị em. Bố Cải ốm yếu không làm được việc nặng rồi mất năm 2017, mọi mưu sinh dồn lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Ngoài lúc lên lớp, Cải phải cần cù nương rẫy phụ mẹ mới đủ ăn. Ấy vậy, Cải học rất giỏi, đặc biệt là môn địa lý. Cải từng đoạt giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2013 và trúng tuyển (tuyển thẳng) vào Khoa Địa lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Người 'nạp' thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Ảnh 2.

Dự án Ước mơ triệu cây xanh tặng quà cho các em học sinh tại xã Suối Bu

NVCC

Từ tình yêu và kiến thức của môn địa lý, cộng thêm nhiều lần "nếm trải" thực tế tại quê nhà bởi các trận lũ quét tàn phá mùa màng, Cải nhận thấy biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Các hiện tượng khí hậu cực đoan xuất hiện phức tạp hơn mà nguyên nhân chính do sự tàn phá rừng của con người.

Quyết làm điều ý nghĩa cho quê hương, Cải đã vận động bạn bè thành lập dự án Ước mơ triệu cây xanh năm 2017. Cải bảo triệu cây xanh không phải một triệu mà sẽ là nhiều triệu trong một tương lai không xa, nếu như chúng ta đồng lòng.

Dự án Ước mơ triệu cây xanh được triển khai chủ yếu ở 3 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn của tỉnh Yên Bái; Dự án xác định phương châm "Mỗi ngày trồng một cây, 365 ngày 365 cây - Mỗi người một cây, triệu người triệu cây" và "Hành động địa phương - Thay đổi toàn cầu". Cải hy vọng rằng dự án sẽ góp một phần nhỏ bé giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và cung cấp thêm ô xy vào khí quyển, giảm tình trạng nóng lên của trái đất.

Cải cho biết: "Ban đầu mình triển khai ý tưởng với một số hộ dân ở địa phương, họ rất thích thú và hưởng ứng, rồi mình vận động bạn bè để có nguồn kinh phí, chiến dịch đầu tiên đã trồng được hơn 10.000 cây xanh. Từ khởi đầu thuận lợi, nhiều hộ dân hưởng ứng, phong trào lan rộng, kết quả tuyệt vời hơn mong đợi của mình rất nhiều".

Các loại cây mà Ước mơ triệu cây xanh trồng chủ yếu là lim, mỡ, sưa, trắc, keo dậu, quế, lát xoan… và một số cây ăn quả khác. Trong tương lai gần, dự án sẽ trồng thêm cây dược liệu để người dân địa phương có nguồn thu kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Suốt hành trình 6 năm đi giữ màu xanh của đất, có không ít kỷ niệm vui buồn với chàng trai thủ lĩnh Sùng A Cải. Trong đó, Cải nhớ nhất hồi tháng 9.2020, Cải về quê và đi thăm cây ở Suối Bu sau hơn 1 năm trồng. Cải rất xúc động khi cây lớn khá nhanh, các cây đều cao trên 3 m, bởi ở đó còn có sự chăm sóc thường xuyên của người dân. Sang năm 2021, Cải đã huy động được hàng trăm người dân ở H.Văn Chấn trồng gần 100.000 cây xanh...

Người 'nạp' thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Ảnh 3.

Cải cùng các em nhỏ ở Suối Bu trồng cây xanh

Tuy nhiên, cũng có những lần Cải về thăm cây, số lượng cây chết nhiều làm trong lòng chàng trai không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối. Đã có lúc, chàng trai hoạt náo thường ngày ngân ngấn lệ khi phải tự tay đi nhổ những cây mới trồng đã chết. Cải bảo: "Khoảng 10 - 15% cây trồng chết do các điều kiện khách quan. Chúng mình luôn cố gắng cập nhật kỹ thuật trồng cây xanh, tuy nhiên điều này là khó tránh khỏi".

Bạn Đinh Thị Tuyết, tình nguyện viên dự án, chia sẻ: Mình học dưới anh Cải một khóa ở đại học, đã biết đến dự án của anh từ lâu, mình ấp ủ khi ra trường, đi dạy, bản thân mình sẽ truyền lửa cho các học sinh về vai trò của rừng, sẽ hiện thực hóa giải pháp trồng rừng chống biến đổi khí hậu trên những mảnh đồi trọc, đất trống. Và trong ngày 11 - 12.3.2023, sau những ngày cô trò miệt mài làm dự án học tập, chúng mình (giáo viên và học sinh Trường phổ thông SNLC Wellspring Hà Nội) đã được lên đây cùng với Ước mơ triệu cây xanh trồng 1.000 cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, giảm thiên tai cho Suối Bu.

Mang cây xanh đi làm thiện nguyện

Ngoài yêu màu xanh của núi rừng, Sùng A Cải còn rất hăng say làm thiện nguyện và sáng lập một số dự án thiện nguyện bền vững. Những dự án của Cải không những "độc" mà còn lạ. Bởi Cải không chỉ đi vận động, trao quà từ thiện mà còn thường trao cây giống để người dân trồng rừng, tạo thêm sinh kế lâu dài.

Một số thành tích của Sùng A Cải

- Giải nhì NCKH cấp trường năm 2017.

- Học bổng VNPT chắp cánh tài năng Việt năm 2014.

- Học bổng Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can 2014.

- Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng 2022 của Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam.

Một số dự án Cải đang quản lý như Tri thức bản em từ năm 2016 đã trao tặng sách, vở, truyện cho hàng chục thư viện trường học; Nông trại quê em phát triển hoa màu vụ đông mang lại cái tết ấm no cho người nghèo; Ươm mầm bản em tập trung trao học bổng cho các học sinh nghèo có thành tích xuất sắc và tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; Tết Xanh 2021 trồng hơn 1.000 cây xanh, vận động người dân trồng 50.000 cây, tặng quà cho gia đình khó khăn, tổng trị giá 70 triệu đồng...

Mới nhất, trong chương trình Hành trình tri thức - Chuyến xe kết nối ước mơ, Cải đã tặng 2.000 cuốn sách cho các cấp trường nội trú trên địa bàn H.Văn Chấn và Trường phổ thông DTNT Miền Tây, cùng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, tổng kinh phí vận động và hỗ trợ gần 200 triệu đồng.

Hầu hết kinh phí cây giống đến từ tiền đóng góp của bạn bè, tiền bán nông sản, tuy nhiên mọi khó khăn đó đều được trả giá xứng đáng với niềm hạnh phúc được thấy những cây xanh phát triển, biến những quả đồi trọc ngày nào thành đồi xanh giàu dưỡng khí. Cải tin rằng với những cây xanh đã trồng được sẽ giảm thiểu tối đa hậu quả của những trận lũ quét. Cải cho biết thêm một số nơi trồng cây còn xuất hiện mạch nước ngầm trở lại và những đàn chim bắt đầu về rừng mới làm tổ.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Suối Bu anh Vàng A Khua nhận xét: Trong những năm qua, dự án Ước mơ triệu cây xanh của anh Cải đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức một số đợt trồng cây xanh, phủ xanh nhiều khoảng đồi trọc, đồng thời tạo nên phong trào nhà nhà người người trồng cây và bảo vệ rừng ở địa phương. Ngoài ra, Sùng A Cải còn khởi xướng nhiều dự án thiện nguyện, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng nên được người dân địa phương rất yêu quý. 

Người 'nạp' thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.