Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

06/04/2023 18:46 GMT+7

Sau màn cọ xát tại giải giao hữu Doha Cup 2023 vừa qua, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ phải tích cực tập luyện và tập trung hướng đến mục tiêu cao nhất là giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam lần thứ 3 liên tiếp

Sau lễ bốc thăm vòng bảng SEA Games 32 đã diễn ra vào chiều ngày 5.4.2023, lá thăm may rủi đã đưa U.22 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với các đối thủ là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

U.22 Thái Lan

Đội tuyển U.22 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Issara Sritaro. Bầy "Voi chiến" cũng vừa mới tham dự giải giao hữu Doha Cup vừa qua ở Qatar. Tại giải đấu này, những cầu thủ trẻ của Thái Lan đã giành được hạng 4 chung cuộc trong tổng số 10 đội bóng tham dự. Ngoài ra, đây là giải đấu mà người Thái thi đấu ngang ngửa so với các đội bóng khác trong khu vực.

Đích thân HLV Sritaro từng khẳng định đội bóng sẽ chơi tấn công đẹp mắt tại SEA Games tới đây. Với những tiến bộ mới, U.22 Thái Lan sẽ là một đối thủ khó chơi của U.22 Việt Nam tại giải lần này.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt - Ảnh 1.

U.22 Thái Lan là thử thách đáng gờm của U.22 Việt Nam

FAT

U.22 Malaysia

Dẫn dắt U.22 Malaysia ở SEA Games 32 là ông Elavarasan, người đang làm trợ lý cho HLV Kim Pan-gon ở ĐTQG Malaysia. Trước thềm SEA Games năm nay, đội bóng của ông Elavarasan đã thi đấu tại giải giao hữu Merlion Cup ở Singapore cùng với U.22 Singapore, U.22 Campuchia và U.22 Hồng Kông. Tại giải đấu này, U.22 Malaysia đã xuất sắc giành được chức vô địch. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian gần đây, U.22 Malaysia cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm không kém tại môn bóng đá nam SEA Games 32.

U.22 Singapore

Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá nam của đất nước đảo quốc sư tử liên tục gây thất vọng khi đều dừng chân từ vòng bảng. Thành tích thất vọng của U.22 Singapore còn kéo dài đến giải giao hữu trước SEA Games 32 là Merlion Cup 2023. Dù là đội chủ nhà nhưng đội bóng do HLV Philippe Aw dẫn dắt đã để thua cả hai đối thủ là U.22 Hồng Kông và U.22 Campuchia. Thất bại ở giải giao hữu này khiến những người hâm mộ bóng đá Singapore lo ngại về thành tích của đội nhà, dù vậy lối chơi khó chịu của U.22 Singapore cũng sẽ là trở ngại không nhỏ với thầy trò HLV Philippe Troussier.

U.22 Lào

Đội bóng nước láng giềng hiện đang được dẫn dắt bởi HLV người Đức Michael Weiß. Đây rõ ràng là đối thủ dễ thở nhất với đội bóng do HLV Troussier dẫn dắt, và một chiến thắng đậm sẽ giúp các cầu thủ trẻ của U.22 Việt Nam giải tỏa sức nặng tâm lý. Trong quá khứ, đội tuyển U.22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã từng đè bẹp U.22 Lào với tỷ số đậm 6-1 tại vòng bảng môn bóng đá Nam SEA Games 30 diễn ra ở Philippines. Mặc dù bị đánh giá là đội "lót đường" và nằm ở "chiếu dưới", nhưng các cầu thủ trẻ của Lào vẫn luôn thể hiện quyết tâm lớn cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường ở sân chơi khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.