Nhân nhà máy dầu Ả Rập Xê Út bị tấn công, ông Putin chào hàng tên lửa phòng không Nga

17/09/2019 22:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Ả Rập Xê Út mua hệ thống phòng không của Nga để tự vệ sau khi ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này bị máy bay không người lái tấn công. Đọc thêm

Ông Putin nói trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara hôm 16.9: “Về phương diện tự vệ và phòng thủ của một quốc gia, chúng tôi sẵn sàng cung cấp hỗ trợ Ả Rập Xê Út, giới lãnh đạo chính trị của Ả Rập Xê Út”.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Reuters

Ả Rập Xê Út đã thảo luận việc mua hệ thống phòng không S-400 với Nga. Tuy nhiên thương vụ này nếu trở thành hiện thực có thể sẽ khiến Ryadh đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Nga đã thuyết phục được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mua hệ thống S-400, khiến quan hệ giữa nước này và Mỹ rạn nứt. Để đáp trả, chính phủ Tổng thống Trump đã ngưng bán tiêm kích F-35 cho đồng minh NATO lâu năm.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.