Nhiều người chết do mưa lớn, Hàn Quốc chưa sẵn sàng ứng phó thời tiết cực đoan?

Nhiều người chết do mưa lớn, Hàn Quốc chưa sẵn sàng ứng phó thời tiết cực đoan?

Linh Trương
Linh Trương
22/07/2023 19:21 GMT+7

Một năm sau cam kết của chính phủ Hàn Quốc về tăng cường chuẩn bị ứng phó với thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, các chuyên gia cho rằng các công tác này là chưa đủ, trong khi tình trạng mưa lớn bất ngờ được dự báo sẽ tăng lên trong những thập niên tới.

Năm 2022, chính phủ Hàn Quốc cam kết tăng cường các phương án sẵn sàng ứng phó với thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, chỉ trong 1 tuần qua, mưa lớn đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Công tác ứng phó của chính phủ Hàn Quốc bị đặt câu hỏi khi hiểm họa từ những trận mưa xối xả ngày càng đến gần.

Theo các chuyên gia, những giải pháp đang được triển khai là chưa đủ. Một số ý kiến cho rằng ngân sách nhà nước đang quá tập trung vào việc khắc phục hậu quả, thay vì dành cho các biện pháp phòng ngừa.

Giáo sư Jeong Chang-sam, chuyên ngành Tài nguyên Nước tại Đại học Induk, Seoul, cho biết các phương án phòng, chống thiên tai đóng vai trò then chốt để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, công tác này thường bị bỏ qua do không mang lại lợi ích rõ ràng tức thì cho giới chính trị gia và quan chức chính phủ.

GS. Jeong Chang-sam nhận xét: "Họ thường dùng những cách nói như 'phản ứng nhanh' hay 'khẩn trương khắc phục hậu quả'. Nhưng điều đó là sai. Thảm họa khí hậu đã và đang xảy ra, vì vậy, tập trung vào các dự án để phòng, chống thiên tai sẽ giúp chúng ta tiết kiệm một nửa so với việc đổ tiền vào các dự án khắc phục."

Tất nhiên, nguy cơ không chỉ đến từ lũ lụt.

Hàn Quốc có địa hình đồi núi và quá trình phát triển đô thị khiến nhiều khu vực dễ bị sạt lở đất. Trong khi đó, khả năng sẵn sàng ứng phó thời tiết cực đoan của nước này vẫn chưa được đáp ứng kịp thời.

Một nghiên cứu năm 2020 của Cục Khí tượng Hàn Quốc cho thấy mức thiệt hại tài sản và thương vong do thời tiết cực đoan đã tăng gấp ba lần so với mức trung bình hằng năm của thập niên trước.

Trong số người thiệt mạng hoặc mất tích vào tuần trước có 20 người ở tỉnh miền núi Bắc Gyeongsang, và sạt lở đất gây ra nhiều trường hợp trong số đó.

Ông Jeong cho rằng có thể quy trách nhiệm về những tổn thất vừa qua cho giới chức trách quá chậm trễ trong hành động dựa vào thông tin có sẵn và đã không tạo ra một hệ thống cảnh báo người dân.

Tháng 8.2022, thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng bị lụt sau trận mưa lớn kỷ lục 115 năm, làm ngưng trệ hoạt động tại các khu trung tâm thương mại và ngập nặng ở một số khu dân cư trũng thấp thuộc quận Gangnam nổi tiếng giàu sang.

Hôm 17.7 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk Yeol lặp lại lời kêu gọi ông đưa ra sau trận lụt tháng 8 năm ngoái. Ông nhận định: "Kiểu thời tiết cực đoan này sẽ dần trở nên bình thường, vì vậy chúng ta cần xử trí với nó như chuyện bình thường".

Ông Yoon kêu gọi người dân Hàn Quốc cần "bỏ ý nghĩ rằng chúng ta chẳng làm gì được về những tình huống bất thường."

Các quan chức hứa sẽ chi nhiều hơn cho công tác phòng chống thiên tai.

Theo Bộ Nội vụ, Hàn Quốc cam kết chi thêm khoảng 1,6 tỉ USD vào năm 2022 - tăng 20% so với năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.