Nhóm thực khách Trung Quốc gây 'sốc' vì ăn hơn 300 con cua, 80 chén chè

10/05/2023 11:29 GMT+7

Một nhóm 7 thực khách ở Trung Quốc đã gây xôn xao trên mạng sau khi ăn hơn 300 con cua, 80 chén chè, 50 hộp sầu riêng và một lượng lớn tôm, cá hồi trong hơn 4 tiếng.

Nhóm thực khách Trung Quốc gây 'sốc' vì ăn hơn 300 con cua, 80 chén chè - Ảnh 1.

Hàng trăm chiếc mai cua trong video một người trong nhóm thực khách này đăng lên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH BAIDU

South China Morning Post dẫn lại trang tin Baidu Video cho biết 6 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi 20 đã đến nhà hàng buffet ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc vào 17 giờ ngày 3.5. Họ chỉ ra về khi nhà hàng đóng cửa lúc 21 giờ 30 phút.

Video được một thành viên trong nhóm đăng lên mạng xã hội cho thấy hàng trăm chiếc mai cua và hàng chục ly chè rỗng.

Một thành viên trong nhóm họ Zhang cho biết anh và những người bạn của mình đều ăn rất nhiều và khẳng định đây là điều bình thường ở độ tuổi của họ.

Nhóm thực khách Trung Quốc gây 'sốc' vì ăn hơn 300 con cua, 80 chén chè - Ảnh 2.

Vỏ tôm hùm đất sau khi nhóm thực khách trên dùng bữa

CHỤP MÀN HÌNH BAIDU

"Hải sản mùa này vẫn đắt. Tất cả chúng tôi đều muốn ăn hải sản nên đã chọn một nhà hàng buffet hải sản", anh Zhang nói và cho biết thêm rằng mỗi người trong nhóm chỉ trả 160 nhân dân tệ (khoảng 540 ngàn đồng) cho bữa ăn của mình.

"Bên cạnh cua, chè xoài và sầu riêng, chúng tôi đã ăn nhiều đĩa cá hồi, tôm, các món tráng miệng khác và thịt. Chúng tôi cũng ăn rất nhiều tôm hùm đất", anh Zhang nói, khẳng định họ không ăn quá nhiều và đã ngừng lại khi cảm thấy no.

"Chúng tôi tiêu hóa thức ăn rất nhanh. Đến nửa đêm hôm đó, một người bạn trong nhóm lại cảm thấy đói. Cậu ấy muốn ra ngoài ăn nữa nhưng vì đã quá muộn nên thôi", anh Zhang nói.

Một nhân viên của nhà hàng cho biết mỗi thực khách chỉ có thể dùng bữa tối đa 2 giờ. Tuy nhiên, vì các nhân viên đều quá bận rộn vào tối hôm đó, họ quên chú ý đến thời gian để yêu cầu Zhang và nhóm bạn rời đi.

Các video và tin tức về vụ việc đã khiến người dùng mạng Trung Quốc sửng sốt.

"Tôi cảm thấy lo lắng cho các bạn. Ăn kiểu này không đau bụng sao?", một người dùng Douyin (phiên bản Tiktok của Trung Quốc) viết.

"Ông chủ nhà hàng thật xui xẻo khi gặp phải khách hàng như các bạn. Nhân tiện, bạn vẫn ổn sau khi ăn nhiều như vậy chứ?", một người khác hỏi.

Chính phủ Trung Quốc 2 năm trước đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm để hạn chế tiêu thụ thực phẩm quá mức. Nguồn cung cấp thực phẩm của nước này vẫn ở trong tình trạng "cân bằng chặt chẽ" do các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu cao.

Tháng trước, hai phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã bị chính quyền bắt giữ vì lén lấy thêm lượng đồ ăn trị giá 400 nhân dân tệ từ một nhà hàng buffet sau khi đã ăn ở đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.