Những căn nhà 'kiên cố' nhất đường phố Trung Quốc

22/07/2015 16:59 GMT+7

(TNO) Những căn nhà 'kiên cố' nằm trơ trọi giữa đường phố Trung Quốc, không thể di dời, không thể phá bỏ.

(TNO) Những căn nhà “kiên cố” nằm trơ trọi giữa đường phố Trung Quốc, không thể di dời, không thể phá bỏ. Đó chính là hậu quả của các chính sách giải phóng đền bù mặt bằng không thỏa đáng từ những nhà đầu tư, theo Reuters.

Một tòa chung cư cũ tọa lạc ngay giữa công trình đường cao tốc, tỉnh Quảng Đông, ảnh chụp tháng 6.2015 - Ảnh: Reuters
Những căn nhà kiểu này được người dân gọi là “nhà đinh”, nghĩa là nhà kiên cố không thể di chuyển.
Hiện tượng này là do các chủ ngôi nhà cảm thấy không được đền bù thỏa đáng khi giải phóng mặt bằng. Hệ quả là sự ra đời của những căn nhà “cô độc", nằm lẻ loi trên các công trình xây dựng.
Sau đây là một số hình ảnh về các ngôi nhà “kiên cố” này:
Một ngôi nhà 3 tầng, nằm trơ trọi giữa công trình xây đường ở tỉnh Hà Nam, ảnh chụp tháng 6.2015 - Ảnh: Reuters
Một căn nhà chắn ngang đường ở thành phố Nam Ninh, ảnh chụp tháng 4.2015 - Ảnh: Reuters
Một trong những căn nhà đinh nổi tiếng nằm ở Chiết Giang, nằm ngay giữa đường đi mới mở vào làng - Ảnh: Reuters
Căn nhà này từng là chủ đề tranh cãi ở Trùng Khánh năm 2009 - Ảnh: Reuters
Người chủ của ngôi nhà này đòi số tiền bồi thường gấp 3 lần mức được trả, ảnh chụp tại thành phố Thẩm Quyến năm 2007 - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.