Những giây cuối của chuyên cơ thuộc trùm Wagner

25/08/2023 06:16 GMT+7

Khuya qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn với gia đình ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, đã tử nạn trong thảm kịch hàng không tối 23.8.

Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Putin xác nhận ông Prigozhin nằm trong số các nạn nhân của vụ rơi máy bay. Nhà lãnh đạo cho rằng ông Prigozhin là người đã phạm "sai lầm" nghiêm trọng, nhưng cũng có thành tựu và công lao. Theo ông Putin, cần phải có thêm thời gian trước khi phía điều tra có được kết quả chính thức về vụ rơi máy bay chở ông Prigozhin và các thành viên khác của Wagner. Toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.

Rosaviatsiya, Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga, xác nhận ông Prigozhin có mặt trên máy bay cùng với một số chỉ huy cấp cao của Wagner, theo RT.

Những giây cuối của chuyên cơ thuộc trùm Wagner - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Tver ngày 24.8

Reuters

32 giây cuối hỗn loạn

Sputnik News đưa tin chiếc Embraer Legacy 600 khởi hành từ sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow. Một số báo điện tử Nga đưa tin số đuôi của máy bay là RA-02795, thuộc về ông Prigozhin. TASS dẫn thông tin từ trang FlightRadar24 cho thấy chiếc phi cơ lâm vào tình trạng mất kiểm soát trong những giây cuối cùng trước khi rơi.

Tổng thống Putin xác nhận cái chết của thủ lĩnh Wagner

Cụ thể, máy bay duy trì hành trình ổn định ở độ cao khoảng 8.500 m cho đến 22 giờ 19 khuya 23.8 (giờ VN), thời điểm máy bay đột ngột hạ độ cao. Kế đến, máy bay vọt lên độ cao 9.150 m trước khi lao xuống ngưỡng 8.400 m. Flightradar24 nhận được tín hiệu cuối cùng khi máy bay ở độ cao khoảng 6.000 m. Toàn bộ những thay đổi trên đã xảy ra trong vỏn vẹn 32 giây. Còn người dân ở làng Kuzhenkino gần vị trí máy bay rơi thuộc tỉnh Tver cho biết đã nghe một tiếng nổ lớn trước khi chứng kiến phi cơ lao xuống mặt đất.

Phía Nga đã mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay. Dòng máy bay Embraer 135BJ Legacy 600 được đánh giá cao về khía cạnh an toàn và chỉ gặp tai nạn đúng

1 lần trong hơn 20 năm và không do lỗi động cơ. Reuters dẫn lời nhà sản xuất Embraer (Brazil) cho hay từ năm 2019 ngừng cung cấp dịch vụ cho chuyên cơ của ông Prigozhin với lý do tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ.

Cũng theo Flightradar24, một chiếc máy bay thứ hai thuộc về trùm Wagner với số đuôi RA-02878 đã cất cánh từ sân bay Moscow sau khi chiếc đầu tiên khởi hành. Tuy nhiên, máy bay này quay lại điểm xuất phát sau khi biết tin dữ. Chưa rõ tên tuổi các hành khách trên chiếc máy bay thứ 2.

Những giây cuối của chuyên cơ thuộc trùm Wagner - Ảnh 2.

Chuyên cơ RA-02795 ở Moscow hồi tháng 5

Reuters

Danh sách hành khách tử nạn

Dù tên ông Prigozhin xuất hiện trên danh sách hành khách tử nạn, Rosaviatsiya không công bố thông tin ông tử vong. Chưa có thông tin chính thức từ Điện Kremlin lẫn Bộ Quốc phòng Nga về số phận của ông Prigozhin. Tuy nhiên, kênh Grey Zone trên Telegram có liên hệ với Công ty Wagner thông báo trùm lính đánh thuê Nga đã chết.

Danh sách cũng có tên ông Dmitry Utkin, chỉ huy quân sự của Wagner và ông Valery Chekalov, người được Mỹ cho là "trùm phó" của Wagner. Những cái tên hành khách còn lại cũng toàn bộ thuộc về thành viên Wagner. Phía Wagner đã lập điểm tưởng niệm các nạn nhân, trong đó có trưng bày hình ảnh của ông Prigozhin và ông Utkin bên ngoài trụ sở ở Novosibirsk.

Theo RT, ông Prigozhin sáng lập Công ty Wagner chuyên cung cấp dịch vụ lính đánh thuê từ năm 2014, nhưng không thừa nhận sự liên hệ với công ty cho đến năm ngoái. Các tay súng Wagner hoạt động ở nhiều nước châu Phi và Syria, nơi lính đánh thuê Nga được cho chạm trán với lực lượng Mỹ vào năm 2018.

Sau nhiều tháng tham chiến ở TP.Bakhmut (Ukraine), trùm Prigozhin cuối tháng 5 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố. Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và cáo buộc giới lãnh đạo quân sự Nga từ chối cung cấp đạn dược đầy đủ cho Wagner. Sau cuộc nổi loạn ngắn ngủi vào ngày 23.6 và kết thúc ngày 24.6, ông Prigozhin chỉ vài lần lộ diện trước công chúng. Video clip gần đây nhất của ông được công bố vào ngày 21.8, với thông tin về hoạt động mới của Wagner ở châu Phi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.