Những lưu ý quan trọng nhất về thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2023

Những lưu ý quan trọng nhất về thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2023

Vũ Đoan
Vũ Đoan: quay; Bùi Vân: kịch bản, đồ hoạ, dựng; Đăng Nguyên: biên tập
01/02/2023 18:39 GMT+7

TS. Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám Đốc ĐHQG TP.HCM - chia sẻ về những điểm mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Việc áp dụng Chương trình phổ thông mới vào giảng dạy từ năm học 2022-2023 khiến không ít các học sinh sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay lo lắng về việc thay đổi cấu trúc đề thi. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cho biết, đề thi năm nay dự kiến giữ ổn định như năm ngoái.

Cấu trúc bài thi tốt nghiệp THPT giữ ổn định so với các năm trước

Cấu trúc bài thi tốt nghiệp THPT giữ ổn định so với các năm trước

ĐỒ HỌA: BÙI VÂN

Tuy nhiên, kỳ thi cũng được Bộ GD-ĐT điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương phòng thi. Cụ thể, quy chế thi dự kiến bỏ quy định cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Bên cạnh đó, công thức tính điểm ưu tiên sẽ được xác định theo công thức giảm tuyến tính đối với các thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 22,5 điểm trở lên.

Những điểm đáng lưu ý về quy chế thi và cách tính điểm ưu tiên

Những điểm đáng lưu ý về quy chế thi và cách tính điểm ưu tiên

ĐỒ HỌA: BÙI VÂN

Về cơ bản, quy chế tuyển sinh năm nay không thay đổi. Đáng chú ý, các trường ĐH hoàn toàn có quyền công bố xét tuyển sớm. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT vào tháng 9.2022, hơn 400.000 thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm nhưng chỉ 35% trong số này đặt ngành đã trúng tuyển sớm ở nguyện vọng 1; 30% đặt ở các nguyện vọng khác (từ nguyện vọng hai trở đi) và 35% không dùng quyền lợi trúng tuyển sớm hoặc không đỗ tốt nghiệp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Nghĩa nhấn mạnh rằng các thí sinh dù đã hoàn thành kỳ xét tuyển sớm nhưng vẫn phải hoàn tất thủ tục trên hệ thống chung theo quy định. Ông cho biết: "Đối với các trường đại học trong giai đoạn xét tuyển sớm, nếu thí sinh đạt các điều kiện về xét tuyển của trường thì nhà trường có thể công bố kết quả xét tuyển sớm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.