Ông Tập Cận Bình sẽ hội ngộ nhóm 'lão bằng hữu' ở Mỹ

13/11/2023 22:55 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời nhóm "lão bằng hữu" của ông từ bang Iowa (Mỹ) đến dự buổi tiệc tối tại bang California vào tuần này, khi nhà lãnh đạo có chuyến công du tại Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 15.11 tại thành phố San Francisco (bang California). Sự kiện diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Ông Tập Cận Bình sẽ hội ngộ 'lão bằng hữu' ở Mỹ - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình (thứ 3 từ phải sang) trong chuyến thăm Iowa hồi năm 1985

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Theo Bloomberg, ông Tập đã mời những "lão bằng hữu" từ bang Iowa đến dự buổi tiệc với nhà lãnh đạo Mỹ. Bà Sarah Lande, cư dân 85 tuổi tại thành phố Muscatine (Iowa) và là một trong những người tiếp xúc với ông Tập khi ông lần đầu thăm Mỹ vào năm 1985, cho biết lời mời được Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung gửi đến, phối hợp cùng đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ.

Ông Terry Branstad, cựu thống đốc Iowa và là cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cũng được mời đến sự kiện.

Năm 1985, ông Tập khi đó mới 31 tuổi và là Bí thư huyện ủy Chính Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ và cũng trùng hợp là thăm San Francisco. Ông Tập dẫn đầu phái đoàn 5 người đến tham quan cách người dân Muscatine ở Iowa làm nông nghiệp.

Ông Tập Cận Bình sẽ hội ngộ 'lão bằng hữu' ở Mỹ - Ảnh 2.

Ông Tập Cận Bình chụp ảnh trước Cầu Cổng Vàng ở San Francisco năm 1985

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TÂN HOA XÃ

Theo Tân Hoa xã, bà Lande là người đã giúp đỡ cho chuyến đi này. Và quan điểm của ông Tập về người dân Mỹ luôn bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng đầu tiên trong chuyến đi.

Theo bà Lande, ông Tập khi đó luôn cười và tò mò về mọi thứ, hỏi rất nhiều. Lịch trình chuyến thăm gồm việc tham quan nhà máy sơ chế bắp, nông trại nuôi heo và trồng rau, phỏng vấn với báo chí địa phương, đi thuyền trên sông Mississippi. Ông Tập được sắp xếp ở trong một căn homestay của vợ chồng Eleanor và Thomas Dvorchak để hiểu hơn về văn hóa.

27 năm sau, ông Tập tái ngộ những người bạn Mỹ của mình tại Iowa trong chuyến thăm với tư cách Phó chủ tịch nước Trung Quốc. Trong một buổi gặp gỡ, có người hỏi "vì sao ông đến Iowa?", ông Tập đáp: "Các bạn là nhóm người Mỹ đầu tiên tôi tiếp xúc. Đối với tôi, các bạn là nước Mỹ". Cùng năm đó, ông Tập mời hơn chục người bạn Iowa của mình đến Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình sẽ hội ngộ 'lão bằng hữu' ở Mỹ - Ảnh 3.

Ông Tập và những lão bằng hữu tại Iowa hồi năm 2012

REUTERS

"Quả là một hành trình mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Chúng tôi không biết vì sao ông ấy mến chúng tôi nhưng chúng tôi mong gặp ông ấy. Chúng tôi chỉ là những người hoàn toàn bình thường", bà Lande nói.

Ông Gary Dvorchak, con trai của nhà Dvorchak và là chủ nhân căn phòng mà ông Tập từng ở, cũng là một trong số những khách mời tại buổi tiệc sắp tới, cùng với em gái Paula của mình. Một người nữa là ông Luca Berrone, cựu quan chức phát triển kinh tế của Iowa, người đã lái xe chở ông Tập đi vòng quanh các công ty như Monsanto, Cargill, Quaker Oats, các nông trại ở Iowa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.